Nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết

Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình 2017 diễn ra từ ngày 23 – 29/3 đã khép lại với nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết, ước tính doanh thu tại hội chợ trên 10 tỷ đồng.

Gốm Bồ Bát - một trong những sản phẩm của Ninh Bình thu hút sự quan tâm tại hội chợ

Gốm Bồ Bát - một trong những sản phẩm của Ninh Bình thu hút sự quan tâm tại hội chợ

Theo ông Tạ Hoàng Linh - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội chợ được tổ chức là hoạt động cụ thể hóa Quyết định 137/QĐ-BCT ngày 16/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt 3 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017; kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Hội chợ đã hội tụ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc trưng của các vùng, miền trong khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng như các vùng, miền khác của cả nước. Tập trung chủ yếu vào các sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ, sản phẩm cơ khí, sản phẩm lưu niệm và quà tặng, các mặt hàng nông - lâm - thủy sản, thực phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng thiết yếu… Hội chợ đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về tiến bộ khoa học - công nghệ; mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Qua đó, tạo động lực thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, hội chợ đã thu hút 15 trung tâm xúc tiến thương mại (XTTM) các tỉnh phía Bắc và hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 300 gian hàng tiêu chuẩn. Sản phẩm trưng bày là các mặt hàng phong phú, chất lượng ở khắp mọi miền đất nước. Trung tâm XTTM các tỉnh tham gia hội chợ cũng liên kết xây dựng các cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ mặt hàng đặc trưng của từng vùng để người dân ở địa phương được tiếp cận với mặt hàng đặc sản của địa phương khác.

Ban tổ chức hội chợ ước tính, mỗi ngày có tới 5 - 7 nghìn khách đến thăm quan mua sắm và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật tại hội chợ. Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong 7 ngày diễn ra hội chợ ước khoảng hơn 10 tỷ đồng, nhiều hợp đồng liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh được ký kết.

Là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình 2017 có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế, chính trị và xã hội, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại trong vùng; mở rộng hợp tác với các địa phương trên cả nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.

Nguyễn Quang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhieu-hop-dong-kinh-te-duoc-ky-ket-85184.html