Nhiều học sinh xuất hiện ở phiên xử Khá 'Bảnh'

Sáng 13/11, trong số cả trăm người đứng ở cổng TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) để theo phiên xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm, có nhiều người mặc áo đồng phục học sinh.

Ngô Bá Khá: 'Bị cáo trẻ nên nghĩ nông nổi' Tại phiên tòa sáng 13/11, bị cáo Ngô Bá Khá trả lời trước hội đồng xét xử lý do vi phạm pháp luật là do còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi.

Sáng 13/11, hàng trăm thanh niên đứng chờ ở cổng TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) để được vào theo dõi phiên xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") và 5 đồng phạm về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Sáng 13/11, hàng trăm thanh niên đứng chờ ở cổng TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) để được vào theo dõi phiên xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") và 5 đồng phạm về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Từ 7h, hàng trăm người tập trung tại tòa để theo dõi phiên xử. Lực lượng cảnh sát kiểm soát chặt người ra vào.

Không được vào trong sân tòa, rất đông người phải đứng bên ngoài hàng rào chờ HĐXX đưa ra mức án cho từng bị cáo.

Trái với không khí ồn ào bên ngoài, những nhân vật xuất hiện bên trong tòa khá lặng lẽ.

Nhiều người mặc đồng phục học sinh đứng ngoài phòng xử, lắng nghe diễn biến phiên tòa qua loa.

Đứng ở ngoài, một số sử dụng điện thoại quay video và phát livestream trên mạng. Theo bản án, lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc, Khá đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với những người chơi. Trong 44 ngày, Khá và người chơi đã giao dịch số tiền gần 5 tỷ đồng, qua đó Khá Bảnh thu lời bất chính gần 300 triệu đồng.

Khoảng 9h30 cùng ngày trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, tuy nhiên họ vẫn cố nán lại theo dõi diễn biến.

Trong số những người đến dự tòa có nhiều "anh em xã hội" của Khá, trong đó có cả Dũng Trọc. Trưa cùng ngày, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên Ngô Bá Khá 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng. Với 2 tội danh tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận mức án 8 năm 6 tháng tù. Với tội Tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Văn Quang lĩnh 5 năm tù. Ba bị cáo còn lại là Trịnh Hữu Quý lĩnh 12 tháng tù, Ngô Lương An lĩnh 20 tháng tù, Nguyễn Trọng Công lĩnh 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

Khá Bảnh bị tuyên 10 năm 6 tháng tù Tòa sơ thẩm tuyên phạt Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) 10 năm 6 tháng tù về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-hoc-sinh-xuat-hien-o-phien-xu-kha-banh-post1012612.html