Nhiều học sinh, giáo viên Sài Gòn được nghỉ do nghi liên quan ca nhiễm Covid-19

Nhiều học sinh, giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ học ngày 1/12, do nghi có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Ngày 1/12, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 – ông Lưu Hồng Uyên và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, trước mắt, học sinh và giáo viên của hai trường trên địa bàn quận 6 là Tiểu học Võ Văn Tần, Tiểu học Nguyễn Huệ sẽ tạm thời nghỉ học trong ngày 1/12, do có cô giáo nghi có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 của thành phố (bệnh nhân 1347).

Ông Lưu Hồng Uyên cho biết, các em học sinh của hai trường này sẽ học trực tuyến trong hôm nay, còn việc nghỉ thêm hay xử lý như thế nào thì quận đang xin ý kiến của thành phố.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (ảnh: Cổng thông tin điện tử quận 3)

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (ảnh: Cổng thông tin điện tử quận 3)

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc để giáo viên, học sinh nghỉ nhằm để cơ quan y tế làm công tác phân loại người tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường cũng có 48 học sinh lớp 10A3 và 4 giáo viên dạy ở lớp này trong ngày thứ 2 (30/11) phải cách ly ở nhà hôm nay (1/12).

Nguyên nhân là do lớp học này có một học sinh tham gia lớp học tiếng Anh do bệnh nhân số 1347 dạy.

Dù cho tới nay, em học sinh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 (lần 1) vào tối cùng ngày, nhưng toàn bộ học sinh của lớp 10A3, 4 giáo viên giảng dạy trong ngày đó vẫn phải cách ly ở nhà để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch của trường, chờ ý kiến của cơ quan chức năng.

Số học sinh này sẽ tạm thời học trực tuyến tại nhà, trước khi có thông báo mới hơn.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều ngày 30/11, ca dương tính mới phát hiện là ca số 1347 có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân số 1342 (nam tiếp viên hàng không, trường hợp đã công bố chiều 29/11).

Trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (quận Tân Bình), từ ngày 14 đến ngày 18/11, bệnh nhân số 1342 có tiếp xúc với các đồng nghiệp trên chuyến bay khác (bệnh nhân 1325). Xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính với Covid-19.

Bệnh nhân số 1342 được về nhà cách ly ở nhà trọ ở đường Bạch Đằng, quận Tân Bình. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với 3 người là mẹ đẻ, hai người bạn (một nam, một nữ), trong đó có một người bạn nam ở phường 3 – quận 6 tới sống cùng.

Ngày 28/11, bệnh nhân 1342 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với Covid-19.

Ngay lập tức, 3 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1342 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó người bạn nam đã có kết quả dương tính (bệnh nhân 1347).

Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 25/11, bệnh nhân 1347 đã đi dạy tiếng Anh, tới quán café và hát karaoke.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu của cơ quan y tế là 38 người (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 154 người (trong đó có 62 người ở quận Tân Bình, 92 người ở quận 10).

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhieu-hoc-sinh-giao-vien-sai-gon-duoc-nghi-do-nghi-lien-quan-ca-nhiem-covid-19-post213935.gd