Nhiều học sinh chưa biết đọc, hiệu trưởng xin từ chức

Với lí do để nhiều học sinh lớp 2 không biết đọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A đã nộp đơn xin từ chức.

Sáng 9/4/2018, ông Huỳnh Hà Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã nộp đơn xin từ chức gửi Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề.

Thầy Thắng cho biết vì lí do sức khỏe không cho phép và năng lực không đủ phục vụ các nhiệm vụ được giao phó nên đã xin từ chức để trở về dạy học.

Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A có nhiều học sinh lớp 2 chưa biết đọc. Ảnh: Gia đình và pháp luật

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Trần Đề và Phòng Nội vụ huyện xem xét và quan điểm của Phòng GD&ĐT là đồng ý với nguyện vọng của ông Huỳnh Hà Thắng.

Ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng cũng đã chỉ ra những thiếu sót của ông Thắng như: Thiếu kiểm tra thường xuyên, chưa chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai phạm, các phương pháp dạy học, còn máy móc…

Thầy Thắng đảm nhận cương vị Hiệu trưởng đã hết một nhiệm kỳ và chưa bổ nhiệm lại. Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A là trường đạt chuẩn quốc gia, tuy nhiên trong năm học 2016-2017 và 2017-2018, tại trường này có nhiều học sinh lớp 2 chưa biết đọc.

Hải Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giao-duc/nhieu-hoc-sinh-chua-biet-doc-hieu-truong-xin-tu-chuc-a225422.html