Nhiều học sinh cấp 2 chơi game 7 tiếng mỗi ngày

Có nhiều học sinh cấp 2 dành 7 tiếng mỗi ngày để chơi game. Nhiều học sinh nữ cũng nghiện game.

 Nhiều học sinh cấp 2 dành 4-7 tiếng mỗi ngày để chơi game - Ảnh minh họa

Nhiều học sinh cấp 2 dành 4-7 tiếng mỗi ngày để chơi game - Ảnh minh họa

Ngày 11/11, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Nghiện internet ở thanh - thiếu niên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Tại hội thảo, Ths. Phan Thị Cẩm Giang - Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, nghiện game sẽ ảnh hưởng đến việc tập của trẻ, làm cho sức khỏe giảm sút, thậm chí trầm cảm, loạn thần… nhiều trường hợp trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người vì chơi game.

Một nghiên cứu được bà Giang cùng cộng sự thực hiện vào năm 2019 trên tổng số 300 học sinh đang học ở 4 khối lớp 6,7,8,9 trường THCS Trần Quốc Toản (Quận 9, TPHCM) cho thấy, có 102 học sinh nghiện game, trong đó có 81 học sinh nam và 21 học sinh nữ. Có nhiều học sinh dành từ 4-7 giờ đồng hồ mỗi ngày để chơi game.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy chưa đến mức báo động nhưng việc học sinh trung học cơ sở chơi game quá mức, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và giấc ngủ đang là một vấn đề đáng quan tâm.

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng quan điểm thể hiện cái tôi của xã hội Á Đông, trong đó có Việt Nam vốn bị đè nén bởi các chuẩn mực xã hội khác nhau nên các cá nhân có nguy cơ nghiện internet cao. Môi trường internet với các mối quan hệ "giấu mình" làm cho người chơi dễ "bung" ra, không còn ngần ngại như trong đời thực.

"Chính điều này khiến họ dễ dàng bị cuốn hút mạnh mẽ vào thế giới ảo của mạng. Đối với trẻ em, việc thiếu sân chơi trầm trọng làm cho trẻ em không biết chơi đâu, chơi gì nên dễ nướng thời gian vào internet - game online và bị bạn bè lôi kéo", bà Hương nhấn mạnh.

Nguyệt Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhieu-hoc-sinh-cap-2-choi-game-7-tieng-moi-ngay-20201111190548352.htm