Nhiều hoạt động ý nghĩa từ Chương trình 'Cờ Đảng thắp sáng Biên cương'

Ngày 16-5, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế và Huyện đoàn A Lưới (Thừa Thiên Huế) phối hợp cùng các đơn vị Đoàn Thanh niên: Báo Thừa Thiên Huế, Sở Y tế, Đại học Huế, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Chương trình 'Cờ Đảng thắp sáng Biên cương'.

Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh trao quà “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo.

Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh trao quà “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo.

NDĐT- Ngày 16-5, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế và Huyện đoàn A Lưới (Thừa Thiên Huế) phối hợp cùng các đơn vị Đoàn Thanh niên: Báo Thừa Thiên Huế, Sở Y tế, Đại học Huế, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Chương trình “Cờ Đảng thắp sáng Biên cương”.

“Cờ Đảng thắp sáng Biên cương” là hoạt động có ý nghĩa do Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh và Huyện đoàn A Lưới cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao hơn 1.200 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã biên giới của huyện A Lưới và tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao năm suất quà “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo được các đơn vị phối hợp nói trên đỡ đầu thông qua Chương trình “Cờ Đảng thắp sáng Biên cương”, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới chia sẻ: “Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với huyện A Lưới. Những lá cờ và món quà mà các đơn vị trao tặng sẽ được các thôn và gia đình trân quý, sử dụng để tăng thêm tính trang trọng của các sự kiện, những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Đảng, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng các cấp cũng như thể hiện tình cảm đối với bác Hồ vĩ đại”.

* Cũng trong ngày 16-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình Thượng úy Quế Việt Thịnh, trợ lý tổng hợp, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tại xã Sơn Thủy (huyện A Lưới).

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện A Lưới cắt băng khánh thành công trình “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình Thượng úy Quế Việt Thịnh.

Sau hơn sáu tháng thi công, “Ngôi nhà 100 đồng” đã được hoàn thành với diện tích sử dụng là 130 m2. Tổng giá trị công trình trên 350 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” là 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp hỗ trợ.

Ngôi nhà sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để đồng chí Thịnh yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng”, lãnh đạo BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các đoàn thể quần chúng đã trao quà cho gia đình đồng chí Quế Việt Thịnh trong không khí vui mừng, đầm ấm tình đồng chí đồng đội.

CÔNG HẬU – VÕ TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44494602-nhieu-hoat-dong-y-nghia-tu-chuong-trinh-%E2%80%9Cco-dang-thap-sang-bien-cuong%E2%80%9D.html