Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Ngày hội nhân ái - Kết nối sẻ chia' tại Bệnh viện Việt Đức

Ngày 15/3, Bệnh viện Việt Đức phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình 'Ngày hội nhân ái - Kết nối sẻ chia' năm 2019.

Phòng Công tác xã hội - bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận bằng khen của Bộ Y tế có nhiều thành tích góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh trong 4 năm qua. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Phòng Công tác xã hội - bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận bằng khen của Bộ Y tế có nhiều thành tích góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh trong 4 năm qua. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại Ngày hội, gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và người nhà người bệnh đã được các chuyên gia tạo mẫu tóc cắt tóc miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được tổ chức như: Tổ chức hiến máu nhân đạo, các gian hàng từ thiện, phát suất ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh, tri ân các nhà hảo tâm…

Phòng Công tác xã hội - bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vận động các đại biểu, cán bộ y tế hiến máu cứu sống người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại “Ngày hội nhân ái - Kết nối sẻ chia”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội từ thiện tình người đã trao 20 suất quà đặc biệt cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 40 triệu đồng. 300 suất ăn từ thiện đã được phát ra từ Nhóm Nồi cháo nhân ái, Tuổi thơ cười. Gian hàng từ thiện 0 đồng đã kêu gọi các nhà tài trợ tài trợ 500 suất quà trị giá 65 triệu đồng. Tại Ngày hội, hoạt động hiến máu nhân đạo đã thu được 113 đơn vị máu.

Các bệnh nhân được cắt tóc miễn phí tại ngày hội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Trước đó, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà 500 gia đình chính sách tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đồng thời tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện. Ban Tổ chức đã tổ chức hiến máu nhân đạo tại huyện Sóc Sơn- Hà Nội, thu gom được 273 đơn vị máu và vận động tài trợ 50 triệu đồng cho hoạt động từ thiện tại địa phương.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận suất ăn miễn phí và tặng quà tại ngày hội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị và phẫu ngoại khoa, hằng năm, Bệnh viện Việt Đức thực hiện khoảng 60.000 - 70.000 ca phẫu thuật. Trung bình mỗi ngày bệnh viện mổ trung bình 150 ca mổ phiên (mổ đã lên lịch từ trước) và khoảng trên 30 ca mổ cấp cứu, trong đó phần lớn là nạn nhân tai nạn giao thông và hầu hết cần truyền máu.. Nhu cầu cung cấp đủ máu cho điều trị bệnh nhân rất lớn, chủ yếu từ nguồn hiến máu lưu động. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn máu khan hiếm nên cũng gây khó khăn trong quá trình cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Đại diện lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận tài trợ và trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ngày hội. Ảnh: Dương Ngọc /TTXVN

Dịp này, Bệnh viện Việt Đức kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng nhau sẻ chia giọt máu quý giá của mình giúp người bệnh.

Bích Thủy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-ngay-hoi-nhan-ai-ket-noi-se-chiatai-benh-vien-viet-duc-20190315224822897.htm