Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Sáng 19-8, tại TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn thông tin các hoạt động sẽ diễn ra trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn thông tin các hoạt động sẽ diễn ra trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Theo đó, chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh BĐBP được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 27 đến 28-8-2019 tại tỉnh An Giang. Trong thời gian này, tại khu vực huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương; lễ khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia; lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên với ấp Tà Rưng, xã Phnumdal, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo, Campuchia; diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy…

Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, điểm nhấn của chương trình là Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Chung dòng Mê Công” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Marina Palaza (Số 1, Phan Đình Phùng, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 27-8-2019 (được truyền hình trực tiếp trên Kênh ATV/Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang và được tiếp sóng trên Kênh VTV9; kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia).

Trong khuôn khổ chương trình “Chung dòng Mê Công” có nội dung giao lưu giữa các nhân vật là lãnh đạo đại diện cho lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện nét văn hóa của hai quốc gia, dân tộc gắn với thể hiện tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia...

Ngay trước ngày diễn ra chương trình giao lưu, dọc trên tuyến biên giới An Giang sẽ diễn ra các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” và tặng 30 con bò giống cho các hộ nghèo. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Takeo (Campuchia).

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-campuchia-nam-2019/