Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình 'Tháng Ba biên giới' năm 2019

Trong 2 ngày 14 và 15-3, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP, Công ty Cổ phần FPT tổ chức Chương trình 'Tháng Ba biên giới' năm 2019 cấp Trung ương.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Long

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Long

"Tháng Ba biên giới" là chương trình thường niên được tổ chức từ năm 2013 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai tại các địa bàn biên giới.

Chương trình tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn Biên phòng; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa thanh thiếu nhi với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, già làng, trưởng bản; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương...

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Thông qua các hoạt động trong chương trình giúp thanh niên hiểu hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tại các địa bàn biên giới.

Năm nay, Ban tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” trao tặng 1.000 góc học tập “Chắp cánh ước mơ” với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trao tặng 6.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân tại 25 tỉnh biên giới.

Tại Hà Giang, Ban tổ chức đã trao tặng 400 góc học tập “Chắp cánh ước mơ” và 2.500 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện Vị Xuyên; tặng 40 suất quà cho các cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên; tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân ở xã Thanh Thủy; đổ bê tông tuyến đường từ Đài hương 468 vào thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc).

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao quà cho các cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải, nguyên là chiến sĩ từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên tham gia giao lưu với đoàn viên, thanh niên tại chương trình. Ảnh: Hoàng Long

Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Thủy và gia đình các cựu chiến binh Vị Xuyên; tặng sân chơi cho trường Mầm non Cốc Nghè, xã Thanh Thủy trị giá 30 triệu đồng. Tổng kinh phí cho các hoạt động trong chương trình gần 1,5 tỷ đồng.

Thùy Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-nam-2019/