Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 Ngày Giải phóng Thủ đô
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018), nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018” cho 10 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VOV
Ngày 9-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự và trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018.
Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người tốt, việc tốt, đến nay, sau 26 năm thực hiện, phong trào này đã trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội. Để cổ vũ phong trào, từ năm 2010 đến nay, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 hằng năm, TP Hà Nội đều tổ chức xét chọn Công dân Thủ đô ưu tú nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho Hà Nội và đất nước. Đây cũng là dịp để Hà Nội ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, đồng thời, biểu dương và chúc mừng gần 700 gương người tốt, việc tốt, cùng 300 doanh nghiệp, doanh nhân được Nhà nước và Thành phố khen thưởng, đặc biệt là 10 cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú và 20 doanh nghiệp đạt giải thưởng Cúp Thăng Long.
10 tác giả ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ Thủ đô được biểu dương năm 2018. Ảnh: Phunuvietnam.vn
Trước đó, ngày 4-10, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo - khởi nghiệp năm 2018. Tham dự ngày hội có gần 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện, thị xã các đơn vị kết nghĩa; đại biểu Hội LHPN các tỉnh trong cụm thi đua của trung ương; lãnh đạo chủ chốt Hội LHPN Hà Nội qua các thời kỳ, cán bộ chuyên trách Hội LHPN quận, huyện và đơn vị trực thuộc; đại biểu nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm sáng tạo và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và thanh nhiên Thủ đô.
Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo - khởi nghiệp 2018 là dịp tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô trên các lĩnh vực từ lao động, sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, công tác hội và đặc biệt là trong sáng tạo, khởi nghiệp.
Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra hoạt động biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018. Đó là những tấm gương nữ cán bộ hội tận tụy, trách nhiệm với phong trào phụ nữ; nữ vận động viên xuất sắc; nữ công nhân yêu nghề, hăng say lao động; nữ cán bộ lực lượng vũ trang giỏi chuyên môn nghiệp vụ; nữ cán bộ ngành giáo dục tận tâm với nghề; nữ nghệ nhân đam mê gìn giữ văn hóa Việt…
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã phát động Chương trình “Phụ nữ Thủ đô đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong 3 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đồng hành, hỗ trợ phụ nữ 4 xã biên giới khó khăn của tỉnh Điện Biên và Kon Tum.
Chương trình đặt mục tiêu vận động, hỗ trợ xây, sửa 20 mái ấm tình thương, tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nhận đỡ đầu 10 trẻ em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập trong chương trình “Nâng bước trẻ em tới trường”; tặng 2 điểm trường mầm non; tặng con giống cho 200 hộ gia đình phụ nữ nghèo, công trình sinh kế cho phụ nữ…
Trong khuôn khổ ngày hội còn trưng bày, giới thiệu 56 gian hàng là nông sản, đặc sản truyền thống của các địa phương và sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm của doanh nghiệp nữ trên địa bàn TP Hà Nội; tổ chức hội thi “Phụ nữ Thủ đô ứng xử thanh lịch - văn minh chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Các cựu chiến binh xúc động nhớ lại những ký ức hào hùng trong những ngày tháng 10 lịch sử trong trưng bày chuyên đề "Hà Nội ngày trở về". Ảnh: Nhandan.org.vn
Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã được tổ chức, như: báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử giám và Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2018 với chủ đề “Làng nghề, phố nghề Hà Nội” tại sân Bái đường - Văn Miếu Quốc Tử Giám; Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Hà Nội ngày trở về”; Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề “Giải phóng Thủ đô - Mốc son lịch sử”; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội sách Hà Nội 2018 với chủ đề “Sách và Công nghệ số”; Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tổ chức đêm thơ nhạc “Những giai điệu mùa thu”…
Ngoài ra, tại phố cổ Hà Nội còn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội.
P.V (tổng hợp)