Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2020

Chiều tối 13-1, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh BĐBP chủ trì buổi gặp mặt.

 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Chương trình sẽ diễn ra ngày 14-1 tại tỉnh Đắc Lắc do Bộ tư lệnh BĐBP phối hợp Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 500 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tặng 10 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 20 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, tặng quà Tết cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, 400 suất quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất học bổng cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Tổng trị giá các công trình, phần quà, hoạt động hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong chương trình Ngày hội xuân biên phòng, bộ đội và nhân dân các buôn của xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc sẽ tổ chức giao lưu thi gói bánh chưng và các loại bánh Tết truyền thống của đồng bào, giao lưu văn hóa, thể thao, đốt lửa trại, múa cồng chiêng thể hiện nét đẹp văn hóa khu vực Tây Nguyên… Điểm nhấn trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020 là chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra vào tối 14-1 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, tiếp sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội và Truyền hình Quốc phòng và truyền hình 44 tỉnh, thành phố biên giới.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” mang hơi ấm nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung và BĐBP nói riêng góp phần sẻ chia khó khăn cho các hộ nghèo nơi biên giới, mang lại một cái Tết vui tươi, phấn khởi, đủ đầy hơn đến với đồng bào. Đồng thời, tăng cường tinh thần đại đoàn kết, thắt chặt tình quân dân. Đó không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là nguồn động viên cho già làng, trưởng bản, cán bộ địa phương, quần chúng nhân dân đã và đang cống hiến tài năng, sức lực cùng với BĐBP xây dựng biên cương, hải đảo ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chuong-trinh-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-nam-2020-607691