Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND, 30 năm ngày hội QPTD

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân.

QUẢNG NAM - Ngày 19-12, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các nguyên lãnh đạo tỉnh, các AHLL VTND, tướng lĩnh, cán bộ sĩ quan QĐND Việt Nam qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên và tri ân các mẹ VNAH, AHLL VTND đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có 10 cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sĩ chỉ huy các đơn vị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có những thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu, tham gia củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

LÊ VƯƠNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

* Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Võ Xuân Ca, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Nhân dân và cán bộ thành phố Hội An vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bộ đội Biên phòng giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh .

VĂN VINH - HỒNG ANH

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của LLVT Quân khu 5.

ĐÀ NẴNG - 19-12, Đoàn công tác của Ban Phụ nữ Quân đội đã thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của LLVT Quân khu 5. 40 trường hợp được đoàn thăm hỏi, tặng quà (mỗi suất 1 triệu đồng) là những chị em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có chồng, con đang lâm trọng bệnh, phải điều trị dài ngày, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chiều cũng ngày, Ban Phụ nữ Quân đội đã đi thăm, tặng 9 suất quà trị giá 9 triệu đồng cho các Bà Mẹ VNAH tại H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Quân khu 5 cũng tặng 60 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh ngặt nghèo.

NGỌC DIỆP

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Thu Hạnh.

TT-HUẾ - Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh cũng vừa đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách thuộc lực lượng QĐND Việt Nam trên địa bàn tỉnh; thăm và chúc mừng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế. Tại các đơn vị, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn đã gửi lời chúc mừng, đồng chí mong muốn các lực lượng vũ trang ngày càng đoàn kết, gắn bó, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng, quyết tâm giữ vững sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

H.LAN

* ĐĂK LĂK - Ngày 20-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự H. Krông Bông tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà H Prái Byă (ở buôn Ngô A, xã Hòa Phong, H. Krông Bông) là mẹ liệt sỹ Y Blung Byă hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích 75 m2, tổng kinh phí xây dựng 105 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Bà H Prái Byă năm nay 99 tuổi, sống cùng con gái 70 tuổi, tuổi cao sức yếu không còn khả năng lao động nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

MAI VIẾT TĂNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217938_nhieu-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-75-nam-thanh-lap-qdnd-30-nam-ngay-hoi-qptd.aspx