Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Nhân dân tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018).

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: HH

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm cho biết: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung xong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là dịp giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tập trung đầu tư, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công…

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký hỗ trợ xây dựng mới sửa chữa nhà ở là 304 nhà (trong đó có 31 nhà sửa chữa), tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ hơn 13,4 tỷ đồng.

Riêng huyện Can Lộc đã vận động xây dựng 65 nhà tình nghĩa, 65/65 nhà đã cơ bản hoàn thành xây dựng phần thô, hiện đang hoàn thiện các bước cuối cùng, một số nhà đã bàn giao đưa vào sử dụng. Phấn đấu 30/6 tới sẽ hoàn thành, bàn giao toàn bộ cho các hộ gia đình.

Tính đến 9/6, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình hạng mục với tổng số tiền hơn 390 tỷ đồng. Các công trình tiêu biểu như: Xây dựng trường Tiểu học Đồng Lộc; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15 B (đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ); Hồ Sinh thái Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc; một số nhà văn hóa thôn của xã Đồng Lộc…

Ngoài ra, Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc cũng đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ tặng 500 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ Kỷ niệm Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến được tổ chức bắt đầu từ 20 giờ, ngày 21/7/2018 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, HTV và một số kênh truyền hình khác.

Bên cạnh đó, từ 15/7 - 24/7/2018, các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức như: Gặp mặt cựu thanh niên xung phong tiêu biểu; Lễ cầu siêu các liệt sĩ; Lễ khánh thành đền thờ Ngã ba Đồng Lộc; công trình và trao giải các tác phẩm chất lượng viết về thanh niên xung phong, Đồng Lộc; Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị hiện thực và lịch sử”; Chương trình hội quân; Lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc; Lễ thắp nến tri ân.

Tại họp báo, ông Đào Văn Tinh - Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là nhân chứng sống của Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ: Mong muốn qua lễ kỷ niệm này sẽ giáo dục được truyền thống cách mạng cho nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Đào Tinh chia sẻ: Hiện vẫn còn nhiều chiến sĩ đã hi sinh nhưng chưa được công nhận là liệt sĩ, vẫn còn hơn 4 nghìn thương binh, hơn 300 chị em không chồng có hoàn cảnh rất khó khăn...

Vì vậy, ông Đào Tinh cho rằng, điều quan trọng nhất cần làm lúc này là tập trung giải quyết chính sách, chế độ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, không chỉ đối với hồ sơ còn tồn đọng mà cả đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/nhieu-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc_t114c67n135223