Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021), tại nhiều địa phương diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Sáng nay (19/5) đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh Bắc Kạn do ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn).

Tại đây, ngày 28/3/1951, Bác Hồ đã đến thăm Liên đội Thanh niên xung phong 312 và tặng 4 câu thơ bất hủ:

“Không có việc gì khó

chỉ sợ lòng không bền

đào núi và lấp biển,

quyết chí ắt làm nên”.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn dẫn đầu đoàn đại cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Kạn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn dẫn đầu đoàn đại cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Kạn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu

Cũng trong sáng nay, Đoàn viên thanh niên và nhiều người dân cũng đã đến Khu di tích Nà Tu để dâng hương kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác.

Anh Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho biết, đây là hoạt động giáo dục truyền thống mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thường niên. Thông qua hoạt động này để tiếp tục giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho biết, việc dâng hương nhân dịp ngày sinh của Bác đã trở thành hoạt động giáo dục truyền thống thường niên của thanh niên Bắc Kạn

Còn tại Cao Bằng, đoàn đại biểu lãnh đạo chủ chốt tỉnh do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu cũng đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng. Đây là nơi đầu tiên Bác về nước trực tiếp chỉ đạo Cách mạng Việt Nam sau 30 năm Người bôn ba tìm đường cứu nước khắp năm châu bốn bể.

Việc đến thắp hương tưởng niệm Bác tại khu tích Pác Bó những dịp lễ lớn của đất nước đã trở thành nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Quản lý khu di tích chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng dịch, yêu cầu du khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn….

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý Các khu di tích Quốc gia tỉnh Cao Bằng cho biết, Ban Quản lý đã triển khai tối đa các phương án để đảm bảo an toàn nhất cho du khách đến tham quan trong bối cảnh dịch. Ban Quản lý đã bố trí người kiểm tra ngay từ bến xe, trước khi lên xe điện phải được đo thân nhiệt, khai báo y tế với từng khách".

Tại Hà Nội, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhưng hôm nay (19/5) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa để người dân được đến viếng Bác nhân sinh nhật của Người.

Vào Lăng viếng Bác luôn là niềm mong mỏi của mỗi người dân Việt Nam.

Sáng tháng 5 nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, những người vào Lăng viếng Bác đều chung tâm trạng xúc động, tự hào về Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Anh Hà Phước Lương Tâm, ở Quảng Trị xúc động khi nghĩ về Bác: “Lúc nhỏ hay nghe chuyện về Bác Hồ, xem hình ảnh của Bác trên tivi, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và cũng là bạn bè của nhiều dân tộc ưa chuộng hòa bình trên thế giới nhưng chưa một lần viếng Lăng Bác. Vào Lăng viếng Bác, đúng ngày sinh nhật Bác. Có thể nói cảm xúc rất vui nhưng rất hồi hộp, đại diện thế hệ trẻ đến thăm Lăng Bác thì càng quyết tâm, cố gắng hơn nữa để trở thành công dân tốt, cống hiến tuổi trẻ cho tổ quốc”.

Diện bộ trang phục quân ngũ được là phẳng, trên ngực đeo rất nhiều huân, huy chương, Trung tá Bùi Quang Giang kể: từ năm 17 tuổi, bản thân ông đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và học theo Bác về tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do”: “Kỷ niệm mỗi lần được nghe Bác nói trên Đài thì chúng tôi vào chiến trường. Như tôi, tham gia 320, sau đó đặc công nước. Trong chiến dịch 1975 tôi tham gia cánh quân giải phóng Trường Sa. Lúc đó tôi là Trung úy, Chính trị viên, đội 1, đặc công 6. Với tôi cả cuộc đời, đến bây giờ mặc dù ở bất cứ cương vị nào đều hoàn thành tốt, đến bây giờ tôi 70 tuổi vẫn tiếp tục học Bác, học cả đời, để xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Dành tâm sức cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày các kỷ vật, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 40 năm, Tiến sỹ Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên.

Tiến sỹ Chu Đức Tính nói, ngay sau đọc tuyên ngôn độc lập chỉ có 5 tháng, Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng tuyển cử để lựa chọn ra một Chính phủ, để xây dựng Hiến pháp thực sự phục vụ nhân dân, của dân, vì dân. Để động viên toàn thể nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều bài nói, rất nhiều thư điện liên tiếp trong thời kỳ trước ngày bầu cử để khuyến khích, động viên, đặc biệt là để nhắc nhở mọi thành phần nhân dân nhớ ngày mai đi bỏ phiếu, vì đây là một lá phiếu thì tự mình lựa chọn những con người vừa có tài, vừa có đức để lo công việc của quốc kế dân sinh.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ thuộc xã Long Đức, TP Trà Vinh.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau lễ viếng và dâng hương, đoàn công tác của Trung ương Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trà Vinh cùng nhau hứa trước anh linh Bác, sẽ tự soi lại mình, xem bản thân còn những gì tồn tại, tiếp tục tự phê bình, tự sửa chữa để hoàn thiện mình, xứng đáng hơn với Đảng, với Bác.

Trà Vinh có hơn 47.000 đoàn viên, thanh niên, qua 05 năm tổ chức triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

Đồng thời Đoàn các cấp trong tỉnh xung kích thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc của địa phương, đơn vị, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Tiền Phong

Đại diện đoàn công tác Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương bày tỏ, đây là một dịp hết sức quan trọng tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Trà Vinh nói riêng và cá nhân mình được thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sự tri ân đối với Bác. Qua đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ, dù cương vị công việc nào, dù ở đâu, làm gì cũng phải làm hết sức mình, để hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xây dựng Tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác dành cho thanh niên, cũng như Tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Dịp này Đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức trồng 20 cây xanh trong khuôn viên Khu di tích Đền thờ.

Còn tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán năm 2021.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ và người dân trồng ít nhất 1 cây xanh, tích cực hưởng ứng trồng cây theo lời dạy của Bác nhằm bảo vệ môi trường, tăng mảng xanh đô thị. Sau lễ phát động, 350 cây dầu và bằng lăng đã được trồng tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Đắk Nia, thành phố Gia nghĩa. Trong dịp này, các địa phương trong tỉnh cũng ra quân trồng khoảng 51.000 cây xanh.

Tuổi trẻ Đắk Nông tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tại tỉnh Đắk Nông tài nguyên rừng ngày càng suy giảm cả về diện tích và chất lượng. UBND tỉnh mong muốn các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Các ngành, các cấp cùng các địa phương và các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng tuổi trẻ, thanh niên trong toàn tỉnh cần thực hiện tốt việc trồng cây. Và đảm bảo việc thực hiện vượt kế hoạch trồng cây trong năm 2021 về trồng cây tập trung và trồng cây phân tán, cũng như trồng cây trong đô thị, trong cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học và các cơ sở y tế”./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhieu-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-131-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-859006.vov