Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến 'Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu'

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến biển đảo kỷ niệm 'Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu'.

Ngày 28-7, nhân kỷ niệm “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cho biết sẽ vận động thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến biển đảo.

Theo đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đang vận động xây dựng các công trình “Vì Trường Sa thân yêu” nhân kỷ niệm “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” gồm phòng đọc sách và nhà đồng đội cho lực lượng biên giới, biển đảo.

Nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

3 phòng đọc sách sẽ đặt tại 3 trường tiểu học ở Thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa và 2 phòng đọc sách đặt tại các đơn vị thuộc Lữ đoàn 146 Hải quân. Dự kiến kinh phí thực hiện 5 phòng đọc sách là hơn 1,5 tỉ đồng.

15 nhà đồng đội dành cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn của lực lượng bảo vệ biển, đảo và biên giới dự kiến tổng kinh phí khoảng 1,2 tỉ đồng. Được biết, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã vận động xây được 58 nhà đồng đội.

Cùng với hai hoạt động trên, ban tổ chức cũng vận động tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển, đảo là con của lực lượng bảo vệ biên giới, hải đảo, con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với 3.000 suất học bổng trị giá 3 tỉ đồng.

Ông Võ Ái Dân, Phó ban liên lạc cựu tù chính trị TP.HCM cùng vợ hưởng ứng nuôi heo đất ủng hộ cho Trường Sa. Ảnh: HOÀNG LAN

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” chia sẻ hành trình 10 năm nối biển và bờ là hành trình của kết nối yêu thương và trách nhiệm. “Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã thực sự trở thành chiếc cầu nối chuyển tải những thông điệp yêu thương từ nơi đất liền ruột thịt đến với biển đảo thân yêu, từ nơi xứ người của những Việt kiều yêu nước ở khắp nơi trên thế giới hướng về Tổ quốc. Câu lạc bộ là ngôi nhà chung ấm áp, vừa là nơi để gặp gỡ, sẻ chia, kết nối yêu thương, kết nối tình cảm đặc biệt dành cho biển đảo, vừa là trách nhiệm của hậu phương dành cho quân và dân nơi đảo xa – những người ngày đêm luôn đối mặt với hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió”, - bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ hành trình 10 năm nối biển và bờ là hành trình của kết nối yêu thương và trách nhiệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Được biết, trong dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Giao lưu chủ đề “Vì Tổ quốc nơi đảo xa”, triển lãm chủ đề “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, tổ chức các cuộc thi viết “biển đảo trong trái tim tôi, cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Hoàng Sa-Trường Sa-nhà giàn DK1 trong trái tim tôi”… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên câu lạc bộ với phương châm mỗi đơn vị hội viên tập thể, mỗi hội viên cá nhân phấn đấu giới thiệu một hội viên mới.

Tại buổi họp báo, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã tiếp nhận hơn 3 tỉ đồng và hơn 500 USD ủng hộ của các tập thể, cá nhân cho các hoạt động. Đặc biệt, nhiều gia đình và các thiếu nhi đã đóng góp ủng hộ bằng heo đất tiết kiệm cho chương trình.

Sau đây là một số hình ảnh khác tại chương trình:

Bé Ngô Kim Duyên, học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Quang Vinh (quận Bình Thạnh) cùng mẹ đến ủng hộ chương trình. Ảnh: HOÀNG LAN

Bà Nguyễn Thị Mai Lan, TP Thủ Đức đưa các cháu đến ủng hộ heo đất cho biển đảo, riêng bà Lan ủng hộ xây một căn nhà đồng đội 80 triệu và 20 suất học bổng. Ảnh: HOÀNG LAN

Bé Ngô Kim Duyên, học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Quang Vinh (quận Bình Thạnh) chia sẻ đã nuôi heo đất được 2 năm bằng tiền lì xì và tiền thưởng mỗi khi em làm việc tốt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các gia đình, đơn vị, thiếu nhi hội thu heo đất tiết kiệm để đóng góp trực tiếp tại chương trình. Ảnh: HOÀNG LAN

Các gia đình, đơn vị, thiếu nhi hội thu heo đất tiết kiệm để đóng góp trực tiếp tại chương trình. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ các hoạt động kỷ niệm "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: HOÀNG LAN

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ các hoạt động kỷ niệm "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ các hoạt động kỷ niệm "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-huong-den-hanh-trinh-10-nam-vi-hoang-sa-truong-sa-than-yeu-post691290.html