Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong ba ngày từ 13 đến 15-4, tại các địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tiết mục văn nghệ tại Festival Nghệ thuật dân gian Việt Nam trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: THẾ DANH

Tiết mục văn nghệ tại Festival Nghệ thuật dân gian Việt Nam trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: THẾ DANH

Tại tỉnh Phú Thọ, ngoài lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Ðền Hùng, đã diễn ra lễ giỗ Ðức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng năm Kỷ Hợi 2019; lễ rước kiệu của các xã vùng ven Ðền Hùng; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh dầy; hội trại văn hóa… thu hút đông đảo du khách.

Tại Hà Nội, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, nhiều người dân Thủ đô chọn phố đi bộ Hồ Gươm, công viên Thủ Lệ và các trung tâm thương mại, siêu thị... làm điểm đến. Thời gian hoạt động của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bắt đầu được mở ra từ chiều tối 13-4 đến hết ngày 15-4. Theo đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chung quanh khu vực phố đi bộ hồ Gươm và phụ cận có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo phục vụ công chúng, du khách thập phương đến tham quan Hà Nội. Trong đó, tại khu vực Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" diễn ra nhiều hoạt động trò chơi dân gian; khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ được tổ chức với các tiết mục văn hóa nhạc dân tộc;...

Lần đầu tiên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh tổ chức Festival Nghệ thuật dân gian Việt Nam với chủ đề "Chung tay giữ hồn dân tộc", giới thiệu các thể loại nghệ thuật âm nhạc dân gian Việt Nam thông qua triển lãm các hình ảnh, thông tin về những loại hình nghệ thuật dân gian của người Việt Nam trên khắp các vùng miền của cả nước. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến xem, tìm hiểu và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian diễn ra hằng đêm như hát quan họ, chầu văn, bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử…

Trong dịp này, tại Thanh Hóa diễn ra Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019. Ðêm khai mạc với chủ đề "Sắc màu biển ngọc" thu hút đông đảo du khách, đánh dấu một mùa du lịch mới trên thành phố biển Sầm Sơn.

Phố cổ Hội An, biển đảo Cù Lao Chàm, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn… (tỉnh Quảng Nam) thu hút đông lượng khách du lịch trong nước và quốc tế. Lượng khách tham quan Cù Lao Chàm trung bình mỗi ngày có xấp xỉ 3.000 du khách. Cũng trong dịp này, tại TP Hội An đã diễn ra Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ IV, năm 2019, mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn lượt khách.

* Ðáng chú ý, theo sáng kiến của một số kiều bào và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài dự án "Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu" năm nay được tổ chức tại nhiều nước đã trở thành dịp gắn kết cộng đồng, giúp lớp trẻ người Việt nhớ đến cội nguồn và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam với quốc tế.

Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Khác-cốp, U-crai-na đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Quảng trường Thánh Gióng ở Làng Thời Ðại theo đúng nghi thức do Ban vận động dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trực thuộc Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn. Tham dự buổi lễ và dâng hương có Ðại sứ Nguyễn Anh Tuấn, đại diện ban Công tác cộng đồng Ðại sứ quán, Hội Người Việt Nam tỉnh Khác-cốp, đông đảo bà con cộng đồng đại diện 11 hội đồng hương các tỉnh tại Khác-cốp và các tổ chức hội đoàn.

Ðại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Sự kiện có sự tham dự của Ðại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ); Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam, bà An-giu-xca Uên; đại diện Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sĩ và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Phát biểu tại buổi gặp, Ðại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan nhấn mạnh, đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập và công tác tại Thụy Sĩ gặp mặt cùng hướng về quê hương, cội nguồn dân tộc, tri ân công đức tổ tiên, cùng chung sức chung lòng tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39868802-nhieu-hoat-dong-y-nghia-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong.html