Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ ĐBSCL trong mùa Covid-19

Sáng 1/3, nhiều địa phương ở ĐBSCL ra quân Tháng Thanh niên 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh hạn mặn và dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Người dân Bến Tre chắt chiu từng giọt nước ngọt

Người dân Bến Tre chắt chiu từng giọt nước ngọt

Anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết, tranh thủ mấy hôm nay độ mặn ít, có nước ngọt nên trong sáng nay đã huy động hàng chục bạn ĐVTN hỗ trợ người dân đắp đập ngăn mặn, trữ nước ngọt trong mương vườn để sinh hoạt và tưới cây. Đồng thời, vận động xà lan hỗ trợ nước ngọt phục vụ cho người dân. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ máy lọc nước mặn thành ngọt, nước sạch để phục vụ cho dân trong mùa hạn mặn. Hiện nay độ mặn (1‰) đã bao trùm toàn bộ tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tuyên truyền đến người dân phòng chống dịch Covid - 19.

ĐVTN giúp dân đắp đập ở Bến Tre

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt

Tại Sóc Trăng, anh Đặng Tấn Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, trong sáng nay Tỉnh đoàn cũng ra quân thực hiện các công trình, phần việc cấp tỉnh như: chương trình "hãy làm sạch biển", vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ở huyện Trần Đề; đồng thời, khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn. Ngoài ra, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng. Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Võ Kim Chuyền cho biết thêm, trong thời điểm này, các bạn ĐVTN tuyên truyền và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng dịch Covid - 19.

Chiến sỹ công an tham gia trồng rừng ở Sóc Trăng

ĐVTN tham gia trồng rừng ở Sóc Trăng

ĐVTN Sóc Trăng tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19

Tại An Giang, trong sáng nay Tỉnh đoàn phát động Tháng Thanh niên năm 2020 gắn với thực hiện công trình thanh niên quy mô cấp tỉnh. Cụ thể, xây dựng 5 cầu bê tông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 02 sân chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp cho thanh niên. Ngoài ra, còn vận động cất mới 20 căn nhà Nhân ái.

An Giang khánh thành cầu nông thôn

ĐVTN ở An Giang tham gia Chủ nhật xanh

ĐVTN An Giang vệ sinh môi trường

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, chỉ tiêu trong tháng Thanh niên là 100% Đoàn cấp huyện và tương đương đăng ký thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đồng thời, có mô hình, hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ngoài ra, hỗ trợ ít nhất 1 thanh niên khởi nghiệp sáng tạo hoặc giúp đỡ 1 thanh niên thoát nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh tham gia phát khẩu trang cho người dân

ĐVTN Đồng Tháp phát khẩu trang cho người dân

Người dân xem tời rơi tuyên truyền phòng dịch Covid - 19

tặng bồn nước rửa tay cho học sinh

Tại Đồng Tháp, Tỉnh đoàn cũng vừa tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên. Anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 nên các cấp đoàn không tổ chức lễ ra quân như mọi năm mà tập trung triển khai các công trình, phần việc phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tập trung tuyên truyền sâu rộng giúp người dân hiểu rõ hơn để phòng chống dịch một cách tốt nhất. Sau phát động, nhiều bạn ĐVTN tuyên truyền các biện pháp phòng dịch Covid - 19, phát khẩu trang, xà bông miễn phí cho người dân xã Tân Thuận Tây, bàn giao công trình bồn nước rửa tay dành cho học sinh trường THCS Phan Bội Châu. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn trao 700 triệu đồng vốn vay khởi nghiệp cho 6 dự án của thanh niên.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhieu-hoat-dong-y-nghia-cua-tuoi-tre-dbscl-trong-mua-covid19-1525427.tpo