Nhiều hoạt động ý nghĩa của CLB Cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III tại Sóc Sơn

Ngày 6-7, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, CLB Cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III – Bộ Công an giai đoạn 2012 đã phối hợp với Phòng Chính trị, Công tác Đảng và công tác quần chúng, Trường Cao đẳng ANND I tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các em học viên vượt khó trong học tập; trao tặng tranh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhà trường.

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã cùng các thành viên là cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III giai đoạn 2012 ôn lại truyền thống, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, tích cực, tự giác trong công tác, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm để khắc phục khó khăn, xây dựng cơ sở đoàn bền vững, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III – Bộ Công an giai đoạn 2012 trao tặng tranh nhà trường.

Các cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III – Bộ Công an giai đoạn 2012 trao tặng tranh nhà trường.

Chia sẻ sau buổi tiếp Đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Thuận khẳng định các hoạt động ý nghĩa của CLB Cựu cán bộ Đoàn không chỉ là nguồn động viên kịp thời, mà còn tạo điều kiện, tiếp thêm động lực cho các em học viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, vương lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam...

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, đại diện CLB Cựu cán bộ Đoàn Tổng cục III – Bộ Công an giai đoạn 2012 trao quà hỗ trợ các em học viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Đón nhận món quà ý nghĩa trực tiếp từ tay Trung tá Nguyễn Trung Kiên, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục III giai đoạn 2012, học viên Séo Thị Của, ở Si Ma Cai, Lào Cai xúc động nói không nên lời. Vượt qua những khó khăn ở cơ sở, em Của và các học viên như Vừ A Chữ, Sùng A Sua, Đinh Mạnh Huấn, Trần Hoài Nhật đã không ngừng nổ lực trong học tập, năm nào em cũng đạt học viên giỏi; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, sử dụng những kiến thức được học xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn...

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống.

Cũng trong chuỗi hoạt động tại đây, Đoàn đã Dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà truyền thống, trao tặng tranh, tủ sách học tập, phối hợp với Phòng Chính trị, Công tác Đảng và công tác quần chúng, Trường Cao đẳng ANND I tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhà trường.

Các đại biểu tham gia giao hữu bóng đá với nhà trường.

X.Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/abc-552210/