Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Ngày 5-8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) với chủ đề 'Thăng Long - Hà Nội, sức sống trường tồn'.

Theo đó, danh nghĩa tổ chức sự kiện trên là Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sự kiện này diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; tuyên truyền giới thiệu thành tựu phát triển Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với các sự kiện lớn khác của thành phố và chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025…

Tượng vua Lý Thái Tổ, người định đô Thăng Long. Ảnh: Huy Văn.

Tượng vua Lý Thái Tổ, người định đô Thăng Long. Ảnh: Huy Văn.

Bên cạnh đó, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh tăng cường CVĐ "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, ở các thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô năm 2020.

Trong khuôn khổ sự kiện này sẽ diễn ra các hoạt động Dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ (ngày 9-10-2020); lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) - Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 (ngày 10-10-2020). Bên cạnh đó là các hoạt động thông tin - tuyên truyền văn hóa, thể dục, thể thao với chủ đề: “Thăng Long - Hà Nội, hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc”; hoạt động văn hóa - nghệ thuật; hoạt động thể thao; tổ chức thi tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; cuộc vận động, sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; trao hai Giải báo chí của Hà Nội về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; trao giải cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; tổng kết và trao giải cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội “Mười một thế kỷ lắng hồn sông núi”…

UBND thành phố yêu cầu các hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo phương châm: Trang trọng, phong phú, đa dạng, ấn tượng với những “điểm nhấn”, quy mô tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa sự kiện, giàu bản sắc dân tộc, tiết kiệm và an toàn,… thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân Thủ đô và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tham gia.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-chao-mung-ky-niem-1010-nam-thang-long-ha-noi-204484.html