Tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Australia sẽ được chế tạo trong nước

Hạm đội tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân của Australia với sự hỗ trợ về công nghệ từ Mỹ và Anh theo thỏa thuận AUKUS có nhiều khả năng sẽ được đóng ở nước này qua đó giúp nâng cao năng lực đóng tàu của Australia.

Thỏa thuận đóng mới 8 tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân của Australia với sự trợ giúp về công nghệ từ Mỹ và Anh có khả năng sẽ được chế tạo tại các cơ sở đóng tàu đặt tại bang Nam Australia. Đây là tuyên bố mới nhất của một quan chức chính phủ Australia trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng số tàu ngầm này sẽ chủ yếu được đóng tại các nhà máy đóng tàu của Mỹ hoặc Anh.

Đại sứ Australia tại Mỹ Arthur Sinodinos cho rằng nhiều khả năng 8 tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Australia sẽ được đóng mới ở trong nước. Ảnh: West Australian

Đại sứ Australia tại Mỹ Arthur Sinodinos cho rằng nhiều khả năng 8 tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Australia sẽ được đóng mới ở trong nước. Ảnh: West Australian

Trong một hội nghị do Viện Hudson của Mỹ tổ chức ngày 9/11, Đại sứ Australia tại Mỹ Arthur Sinodinos cho biết thỏa thuận AUKUS là nhằm phát triển năng lực cho các đồng minh và đối tác trong khu vực nên sẽ không có chuyện các tàu ngầm được lấy ra từ các dây chuyển sản xuất tại Mỹ và Anh. Australia đang đẩy nhanh tiến độ để có thể triển khai kế hoạch đóng mới các tàu ngầm sớm hơn thời hạn 18 tháng như đã được thông báo theo thỏa thuận AUKUS.

Đại sứ Sinodinos khẳng định trong bối cảnh tình hình tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phức tạp và thách thức đối với Australia tiếp tục gia tăng, hạm đội tàu ngầm sẽ giúp nước này củng cố sức mạnh và tăng cường khả năng phòng thủ. Đại sứ Australia cho rằng thỏa thuận mua tàu ngầm không nên được coi là mối đe dọa đối với Trung Quốc. Australia muốn bình thường hóa quan hệ và sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc, nhưng đối thoại sẽ không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Theo thỏa thuận AUKUS được công bố vào tháng 9 vừa qua, Mỹ và Anh sẽ phối hợp để giúp Australia sở hữu ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trang bị vũ khí thông thường.

Giới chuyên gia quốc phòng cho rằng việc đóng mới các tàu ngầm này sẽ cần ít nhất 10 năm. Trong khi các nhà máy đóng tàu của Mỹ đã quá bận rộn với các đơn đặt hàng của hải quân Mỹ, Australia nên cân nhắc mua tàu ngầm lớp Astute sắp hoàn thiện của Anh để sớm bổ sung năng lực cho hạm đội tàu ngầm hiện đã cũ kỹ của nước này./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-ngam-chay-nang-luong-hat-nhan-cua-australia-se-duoc-che-tao-trong-nuoc-904021.vov