Nhiều hoạt động văn hóa mừng sinh nhật Bác Tôn

Chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Tối 20.8 tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trước đó, sáng 20.8, các lãnh đạo TP.HCM và nguyên lãnh đạo TP, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc... đã đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Q.1) dâng hương, dâng hoa và chiều cùng ngày khai mạc trưng bày chuyên đề Thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua các hiện vật, trưng bày quy mô lần này giúp người xem hiểu được bối cảnh ở vùng nông thôn miền Tây Nam bộ cuối thế kỷ 19 - đầu thề kỷ 20, về gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ảnh hưởng của việc giáo dục gia đình và nhà trường thuộc địa với tuổi thơ của Bác Tôn, đồng thời cảm nhận được tính nghĩa hiệp, sự khẳng khái, yêu ghét rõ ràng của thiếu niên Nam bộ, từ đó hình thành nên tính cách Tôn Đức Thắng.

Nhân dịp này, hội thi vẽ tranh Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn lần thứ 13 - 2018 với chủ đề Bác Tôn và quê hương An Giang trao 5 giải A cho các họa sĩ nhí: Nguyễn Huỳnh Hạnh Nhi (An Giang), Lâm Thùy Vân, Hồ Nguyễn Giáng Sinh, Trần Quốc Huy, Tôn Hiểu Đông, Trần Thị Ngọc Giáng My, Võ Trường Bích Trà, Nguyễn Chí Dũng (TP.HCM). Chiều 20.8, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 20 đến năm 1930 của tác giả Phạm Dương Mỹ Thu Huyền.

Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhieu-hoat-dong-van-hoa-mung-sinh-nhat-bac-ton-995095.html