Nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Sáng 3-6, Công ty CP BCD Group ở T.P Thái Nguyên (đơn vị hoạt động trong lĩnh xây dựng, kinh doanh bất động sản...) đã ủng hộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) 1.200 bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng .

Số vật tư y tế này, CDC sẽ cân đối, phân bổ đến lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp, đồng thời có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp, bổ sung thêm nguồn vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

* Sáng 3-6, T.P Sông Công đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi phát động.

Các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi phát động.

Tại buổi Phát động, Ủy ban MTTQ T.P Sông Công đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí (mua vắc xin, trang thiết bị y tế…) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, T.P Sông Công nói riêng.

Ngay sau Lễ phát động, Ủy ban MTTQ T.P Sông Công đã tiếp nhận s,ố tiền trên 318 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn.

* Nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 3-6, Hội Doanh nghiệp T.X Phổ Yên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã thành lập các đoàn công tác tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch thuộc các xã, phường: Hồng Tiến, Vạn Phái, Bãi Bông, Đông Cao.

Hội Doanh nghiệp T.X Phổ Yên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã thăm, tặng quà tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, xóm Liên Minh, xã Hồng Tiến.

Tại các nơi đến thăm, đại diện các đoàn công tác đã hỏi thăm điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các chốt. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của từng cán bộ trong thời gian qua, luôn cố gắng hết mình không quản ngại khó khăn, vất vả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp thị xã đã trao tặng mỗi chốt kiểm soát phòng, chống dịch 2 triệu đồng tiền mặt; Ủy ban MTTQ thị xã chuyển 56 suất quà (mỗi suất gồm: Sâm, bánh, sữa, nước bù điện giải…) do Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên hỗ trợ tới các chốt.

Trước đó, Hội Doanh nghiệp thị xã đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà bạt cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các xã, phường: Tiên Phong, Tân Hương, Thuận Thành và Bãi Bông với tổng kinh phí 34 triệu đồng.

* Trong ngày 2 và 3 -6, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương đã kêu gọi các hội viên hỗ trợ các suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Yên Ninh, Yên Lạc và khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phú Lương (ảnh).

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cán bộ, hội viên đã tham gia đóng góp thực phẩm, kinh phí và trực tiếp nấu 75 suất ăn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các chốt và khu cách ly tập trung; thăm hỏi và trao hỗ trợ nhu yếu phẩm (bao gồm: trứng, thịt lợn, mì tôm, gạo) cho lực lượng tại 2 chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; qua đó góp phần hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

* Cũng tại huyện Phú Lương, ngày 3-6, lãnh đạo Trung tâm Viễn thông huyện đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế huyện và khu vực cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Phú Lương.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Phú Lương đã động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành trong suốt thời gian vừa qua đã luôn cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả, đồng thời mong các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại.

Nhân dịp này đại diện Trung tâm Viễn thông Phú Lương đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và các đoàn viên thanh niên tại 2 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện và khu vực cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Phú Lương các phần quà với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 3-6, Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và người dân tại 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Hợp Tiến (ảnh).

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Đồng thời mong muốn, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đoàn đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm và đồng lòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hội Cựu chiến binh huyện đối với những người đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Nhóm P.V - C.T.V

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/nhieu-hoat-dong-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-287079-205.html