Nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2019

Ngày 3-3, tại bờ nam sông Gianh thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng khu tưởng niệm thanh niên xung phong (TNXP) C283 và phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2019.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xã Thanh Trạch là mục tiêu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt đường vận chuyển lương thực, vũ khí từ bắc vào nam qua cảng Gianh.

Ngày 13-1-1973, khi TNXP, bộ đội, công nhân cảng Gianh đang làm nhiệm vụ thì bom Mỹ đã giết hại 156 người, trong đó hơn một phần ba là thành viên đội TNXP C283 tỉnh Hải Hưng cũ. Ðể tưởng nhớ và tri ân với những cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ và nhân dân địa phương, T.Ư Ðoàn thông qua Tỉnh đoàn Quảng Bình quyết định đầu tư xây dựng khu tưởng niệm TNXP C283 trên diện tích gần 1,8 ha với kinh phí 30 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 10 suất quà tặng thân nhân gia đình có người hy sinh ngày 13-1-1973 và 14 suất học bổng cho học sinh xã Thanh Trạch.

Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Phú Yên tham gia nhiệt tình vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và củng cố thế trận an ninh quốc phòng trong nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Phú Yên tổ chức hơn 300 buổi sinh hoạt, tọa đàm giáo dục truyền thống; tham mưu xử lý 185 vụ với 225 đối tượng vi phạm pháp luật; vận chuyển 4.500 bao cát, đắp hơn 2,5 km đê, kè chắn sóng, chống triều cường ở vùng xung yếu; neo buộc hơn 2.000 lượt lồng bè nuôi trồng hải sản; di dời hơn 1.000 phương tiện với 1.526 hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn; tham gia sửa chữa hơn 200 nhà dân, phòng học; tham gia xây dựng hơn 10 km đường bê-tông nông thôn; xây dựng 30 ngôi nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh...

Ngày 3-3, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức hội trại thanh niên "Xuân biên giới - Ấm tình quân dân" và ngày hội "Tuổi trẻ sáng tạo". Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh "Biên giới và BÐBP"; trưng bày sản phẩm, mô hình, đề tài, ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên (ÐVTN); lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" và 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" BÐBP Cao Bằng. Tháng Thanh niên năm 2019, tuổi trẻ Cao Bằng sẽ phấn đấu trồng mới 30 nghìn cây xanh; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.500 thanh niên nông thôn; hỗ trợ ba tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị với tổng số 50 nghìn ngày công... Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong hai ngày 2 và 3-3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phát động gần 60 hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019. Trong đó, ra mắt ba mô hình kinh tế thanh niên; khánh thành, bàn giao bốn công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê"; lắp đặt sáu khu vui chơi thiếu nhi; xây dựng 14 tuyến đường hoa thanh niên; tu sửa, xây mới hơn 2 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông hơn 6 km kênh, mương nội đồng; trồng mới hơn 700 cây xanh... Ðồng thời, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng hơn 300 đối tượng chính sách; tổ chức các chương trình "Bát cháo tình thương" với sự tham gia của gần 400 người bệnh; xây dựng "Nhà nhân ái" tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ra quân vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện...

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2019, với sự tham gia của khoảng 5.000 ÐVTN địa phương. Trong Tháng Thanh niên năm nay, mỗi ÐVTN Nghệ An phấn đấu tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện, gắn với sáng tạo những giá trị mới, tích cực cho xã hội, đồng thời bảo đảm môi trường rèn luyện để ÐVTN trưởng thành. ÐVTN khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động tình nguyện làm thêm giờ, thêm ca phục vụ nhân dân, tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, bảo vệ Tổ quốc... Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao năm "Nhà nhân ái" tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 phần quà tặng các cựu thanh niên xung phong; 20 phần quà tặng học sinh vượt khó học giỏi.

Tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) triển khai ra quân huấn luyện, phát động phong trào thi đua quyết thắng và khởi động Tháng Thanh niên năm 2019. Với chủ đề "Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, sáng tạo bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước, tình nguyện vì cộng đồng xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên", trong Tháng Thanh niên năm 2019, ÐVTN Sư đoàn 312 sẽ đồng loạt phát động các chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện; phối hợp các địa phương triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình chính sách, điều kiện khó khăn... Ðồng thời, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các mô hình Chi đoàn không có cán bộ, ÐVTN hút thuốc lá; Chi đoàn không có cán bộ, ÐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật; Tổ chức đoàn 3 chủ động, Ngôi nhà 100 đồng...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39373102-nhieu-hoat-dong-trong-thang-thanh-nien-nam-2019.html