Nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2019

Tinh thần tình nguyện trong Tháng Thanh niên đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, được xã hội đón nhận, đánh giá cao. Những ngày này, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cả nước tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.

Sáng 1-3, tại TP Cao Bằng, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Trong Tháng Thanh niên năm 2019, tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư và tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, thúc đẩy tinh thần sáng tạo gắn với hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên, thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay để thanh niên làm kinh tế; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên... Dịp này, Ban tổ chức trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh nghèo; trao một nhà tình nghĩa cùng nhiều phần quà khác tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

* Cùng ngày, 600 ĐVTN địa phương tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019, do Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức tại huyện Chi Lăng. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khởi công hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên “Trường đẹp cho em” tại xã Hữu Kiên (huyện Chi Lăng) với kinh phí 200 triệu đồng và hai điểm vui chơi thiếu nhi tại xã Gia Lộc và xã Hòa Bình với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

* Tại huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh đoàn Long An chính thức phát động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 và đợt hoạt động “Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Với chủ đề “Thanh niên Long An tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2019 tại đây sẽ tập trung vào các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội; thăm các đồn biên phòng; vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng sân chơi thiếu nhi; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo... Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn Long An đã thăm, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao 10 phần quà tặng các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương; trao gạo, sách tặng học sinh vùng biên giới; trồng 200 cây xanh trên “Tuyến đường hoa thanh niên”.

* Vừa qua, tại huyện Phú Bình, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019, với nhiều mục tiêu cụ thể, tiêu biểu gồm: Xây dựng 200 công trình, phần việc thanh niên các cấp; vận động ĐVTN đề xuất 1.500 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 3.000 ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 500 lượt ĐVTN; trồng mới 200 nghìn cây xanh; sửa chữa, xây mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân; hiến 1.000 đơn vị máu...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39357002-nhieu-hoat-dong-trong-thang-thanh-nien-nam-2019.html