Nhiều hoạt động trong Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, các đơn vị và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi.

* Tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm), nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn hấp dẫn được tổ chức. Tại gian hàng Công ty cổ phần Sách Alpha, khán giả nhí đã được thưởng thức các màn trình diễn công nghệ vẽ, in 3D do Học viện Công nghệ sáng tạo Teky thực hiện và tham gia giao lưu với chủ đề “Tìm hiểu vòng đời của côn trùng” do Nhà Xuất bản Phụ nữ tổ chức vào tối cùng ngày. Từ ngày 1 đến 3-6, các nhà sách và nhà xuất bản có nhiều chương trình giảm giá 35%, 40%, 50%, bán đồng giá sách thiếu nhi...

Nhiều hoạt động hấp dẫn cho thiếu nhi tại Phố sách Hà Nội. Ảnh: Thụy Du

* Nhà hát Tuổi trẻ công bố chuỗi chương trình “Bay lên những ước mơ” - mang nghệ thuật tới các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Nhà hát sẽ tổ chức biểu diễn miễn phí các vở ca - múa - nhạc - kịch đặc sắc, trò chơi vui nhộn cùng các tiết mục giao lưu hấp dẫn vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trong mùa hè 2018, bắt đầu từ ngày 1-6, tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

* Vở vũ kịch dành cho thiếu nhi “Peter và chó sói” do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện đã công diễn tại Nhà hát Star Galaxy (87 Láng Hạ, Hà Nội). Đây là tác phẩm được phục dựng từ vở nhạc kịch nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Ukraine Prokofiev, kể về cậu bé Peter cùng những người bạn thân là chim xanh, vịt con, mèo con đã dũng cảm, mưu trí chiến đấu với chó sói. Tác phẩm còn được tiếp tục biểu diễn vào tối 3-6.

* Chương trình “Giấc mơ của Totto-chan” đã diễn ra sôi động và lý thú tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (R3, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội) vào tối 1-6, thu hút nhiều bạn nhỏ và gia đình tham gia. Lấy cảm hứng từ tác phẩm “Totto-chan bên cửa sổ” của nhà văn Nhật Bản Tetsuko, được trẻ em trên toàn thế giới yêu mến nhiều năm qua, chương trình đã đem đến những màn biểu diễn ảo thuật lý thú của ảo thuật gia Hùng Trần.

* Ngày 1-6, UBND huyện Ứng Hòa đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Trong tháng hành động, huyện tập trung truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức xã hội trong việc thực hiện các quyền của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn cho trẻ, hướng dẫn trẻ biết cách phòng ngừa bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng. Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng, tặng quà cho một số trẻ em vượt khó học tốt.

* Cùng ngày, tại khu vực hồ Văn thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc chuỗi hoạt động hè với chủ đề “Sĩ tử nhí - chắp cánh ước mơ”. Sự kiện sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 20-8 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho du khách nhỏ tuổi, như làm diều và sáng tác tranh trên diều; sáng tác giấy dó nghệ thuật; luyện chữ đẹp và thư pháp; vuốt nặn và vẽ trên gốm...

* Sáng 1-6, Trường Thể thao thiếu niên 10-10 (quận Ba Đình - TP Hà Nội) tổ chức lễ khai mạc các hoạt động thể thao hè.

Hè năm nay, Trường Thể thao thiếu niên 10-10 tổ chức hàng trăm lớp học của 18 bộ môn thể thao, với mục tiêu tạo sân chơi thể thao bổ ích và lý thú cho hơn 5.000 học sinh. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, nhà trường đã trao 45 thẻ tập bơi miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ba Đình.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/903629/nhieu-hoat-dong-trong-ngay-quoc-te-thieu-nhi