Nhiều hoạt động triển lãm hấp dẫn

Diễn ra từ ngày 20-5 đến 1-6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP Đà Nẵng, triển lãm Mỹ thuật 'Đà Nẵng trong tôi' do CLB Trúc Văn - Hội Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức sẽ hội tụ 40 tác phẩm tranh sơn dầu Acrylic dưới sự thể hiện của nhiều họa sĩ nổi tiếng của Đà Nẵng

Họa sĩ Xuân Sơn bên tác phẩm "Ẩn tích Chăm-pa" (trái).

Họa sĩ Xuân Sơn bên tác phẩm "Ẩn tích Chăm-pa" (trái).

Diễn ra từ ngày 20-5 đến 1-6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP Đà Nẵng, triển lãm Mỹ thuật “Đà Nẵng trong tôi” do CLB Trúc Văn - Hội Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức sẽ hội tụ 40 tác phẩm tranh sơn dầu Acrylic dưới sự thể hiện của nhiều họa sĩ nổi tiếng của Đà Nẵng như: Họa sĩ Xuân Sơn, Nguyễn Trung Kỳ, Trần chí Thành, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Xuân Cường, Trần Hải, Nguyễn Sinh Duyên, Phạm Đạt, Lê Công Đào, Thy Hoa, Mai Thị Kim Liên, Trịnh Ngà, Bùi Ánh Tuyết, Lê Thành…

Theo Họa sĩ Xuân Sơn - Trưởng CLB Trúc Văn, những bức tranh mang đến triển lãm lần này sẽ nêu bật tâm tình của họa sĩ với TP Đà Nẵng, phác họa những câu chuyện về TP có biển, có sông, có núi và văn hóa Chăm-pa, núi Ngũ Hành. Tại triển lãm, người xem cũng sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm “Sông Hàn vào Xuân” và “Ẩn tích Chăm-pa” do họa sĩ Xuân Sơn dày công sáng tác suốt nhiều tháng qua.

Công Hạnh

Những kỷ vật gắn bó với đời sống đồng bào miền Tây TT-Huế mang họ Bác.

* TT-Huế - tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Huế) vừa khai mạc triển lãm “Họ Hồ ở miền Tây TT-Huế - lịch sử và nhân chứng”. Triển lãm giới thiệu hơn 250 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Các dân tộc ở miền Tây TT-Huế, họ Hồ ở miền Tây TT-Huế, Lịch sử và nhân chứng trên quê hương những người mang họ Bác Hồ. Các hiện vật trưng bày tại triển lãm hầu hết là những hiện vật gốc, được Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm và những nhân chứng lịch sử từ 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới đã trao tặng cho Bảo tàng trong hơn 20 năm qua. Mỗi hiện vật đều chứa đựng những câu chuyện xúc động về tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào cũng như tình cảm của đồng bào các dân tộc với Bác Hồ. Triển lãm kéo dài đến ngày 20-8.

* Trường Đại học Nghệ thuật, ĐH Huế cũng vừa tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật “Dấu ấn một cuộc đời sắt son”. Triển lãm có sự tham gia của 22 tác giả với gần 30 tác phẩm như: Đất nước gọi tên Người, Nụ cười của Bác, Nhớ Bác áo nâu, Đêm nay Bác không ngủ vì lo nỗi nước nhà, Nhà Bác Hồ ở làng Dương Nổ... được các giảng viên, sinh viên của trường thể hiện bằng nhiều bút pháp và chất liệu khác nhau: Acrylic, composite, giấy xé dán, bột màu, in khắc gỗ… Các tác phẩm phản ánh về cuộc đời của vị lãnh tụ kính yêu, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại triển lãm, BTC đã trao thưởng và tặng giấy khen cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất.

H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_206531_nhieu-hoat-dong-trien-lam-hap-dan.aspx