Nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho người có công với cách mạng ở Đắk Lắk

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), tỉnh Đắk Lắk dành gần 6,6 tỷ đồng để thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Trong đó, phần quà và tiền mặt tặng đối tượng người có công tiêu biểu có mức 1,2 triệu đồng/người, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng là 500 ngàn đồng/gia đình, các đối tượng còn lại (thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng, người tham gia kháng chiến) 400 ngàn đồng/người. Tổng số có 15.627 đối tượng. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức các đoàn đi thăm các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang nuôi dưỡng, chữa bệnh cho quân nhân, thương, bệnh binh và tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng các mô hình phát triển kinh tế cho 32 đối tượng là người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo tại các huyện Krông Pắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng, Lắk, Ea Súp và M’Đrắk. Các hình thức hỗ trợ như: trao tặng mô hình chăn nuôi lợn, bò sinh sản, hỗ trợ nguồn vốn buôn bán nhỏ lẻ, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch sinh hoạt (đào giếng) hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện 867 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, khuyến khích hộ có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức đợt điều dưỡng tập trung cho 49 người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. Trong đợt điều dưỡng, người có công được tư vấn chăm sóc sức khỏe, tập vật lý trị liệu, tham quan huyện Buôn Đôn (tìm hiểu nét văn hóa của người Lào và người M’nông, khám phá khu lăng mộ “Vua săn voi Amakông”), tham quan Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. Người có công còn được thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người có công với cách mạng, thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tham gia các hoạt động vui nhộn như giao lưu gặp mặt, thi làm báo tường…

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Lại Thị Loan cho biết, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, thực hiện. Năm nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk chính thức được đưa vào hoạt động, cho thấy sự nỗ lực của tỉnh trong việc tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng. Việc tổ chức điều dưỡng tập trung tại tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, phong phú nội dung, phù hợp với sức khỏe và đáp ứng nhu cầu của người có công. Thông qua đợt điều dưỡng tập trung, tỉnh mong muốn giúp đoàn người có công sống lại ký ức tuổi trẻ, hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa của 49 dân tộc anh em trên địa bàn, biết cách chăm sóc sức khỏe tại gia đình…

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Đắk Lắk còn 177 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã khảo sát tại từng gia đình và phân chia nhóm nghèo theo các tiêu chí như thu nhập, tư liệu sản xuất, nhà ở để có hướng hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, tỉnh đã quan tâm, thiết lập hồ sơ cho đối tượng từng tham gia kháng chiến nhưng bị mất giấy tờ và đề xuất Trung ương tạo hướng mở trong việc giải quyết chế độ cho các đối tượng này. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo vật chất, tinh thần cho người có công. Mục tiêu đến cuối năm 2020, tỉnh Đắk Lắk không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Hoài Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-hoat-dong-tri-an-cham-lo-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-o-dak-lak-20200718082800267.htm