Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua, các cơ sở Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trên cả nước đã hăng hái phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua, các cơ sở Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trên cả nước đã hăng hái phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Sáng 2-8, Ðoàn Thanh niên ngành than Quảng Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 - năm 2020 với sự tham gia của gần 500 đoàn viên, thanh niên từ 21 đoàn cơ sở thuộc ngành than ở khu vực Cẩm Phả. Chương trình được thực hiện đúng theo các quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền PCD Covid-19, nâng cao ý thức hiến máu cứu người, nhất là trong thời điểm lượng máu dự trữ khan hiếm do dịch bệnh. Khoảng hơn 400 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình.

* Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19". Ban Tổ chức đã trao nhiều loại nhu yếu phẩm như gạo, mỳ ăn liền, nước uống tặng 34 hộ gia đình nằm trong khu vực cách ly ở tổ 9, phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi); trao 22 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân 419. Ðây là những phần quà do đoàn viên, thanh niên tỉnh đóng góp và sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, đơn vị có lòng hảo tâm nhằm chung tay bảo đảm đời sống hằng ngày của người dân vùng dịch.

* Sáng 1-8, Thành đoàn Ðà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ Xe bán tải TP Ðà Nẵng tổ chức các chuyến xe mang theo 100 thùng nước tinh khiết, 100 thùng sữa đến tặng cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ PCD Covid-19 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự TP Ðà Nẵng. Ðây là hoạt động kịp thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Thời gian tới, Thành đoàn Ðà Nẵng sẽ phối hợp các đơn vị, tổ chức tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện bảo vệ cộng đồng, hỗ trợ tuyến đầu dập dịch.

* Những ngày qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo toàn bộ 216 tổ chức Ðoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh duy trì, kiện toàn lại các đội hình tình nguyện PCD Covid-19. Toàn tỉnh đã huy động hơn 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh, sắp xếp lại cơ sở vật chất tại các khu cách ly của tỉnh; hướng dẫn, vận động các hộ có người thân từ Ðà Nẵng trở về thời gian gần đây và các địa phương có dịch nghiêm túc thực hiện cách ly, chủ động khai báo y tế; tăng cường tuyên truyền về công tác PCD. Các cơ sở đoàn của tỉnh còn vận động xã hội hóa, quyên góp để trao 1.500 khẩu trang, 100 chai nước vệ sinh họng tặng người dân; xây dựng, triển khai hệ thống biển cảnh báo đường dây nóng tố giác vi phạm quy định về PCD Covid-19.

* Trong các ngày 1 và 2-8, Quận đoàn Hà Ðông (TP Hà Nội) triển khai đoàn xe tuyên truyền về PCD Covid-19 dọc tuyến quốc lộ 6 và vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn quận Hà Ðông đồng loạt tham gia giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Ðồng thời, tổ chức lực lượng thường trực, sẵn sàng cơ động tham gia, phối hợp các ngành trong PCD Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-hoat-dong-tinh-nguyen-vi-cong-dong-611200/