Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi 2019

Dưới tiết trời oi ả cuối tháng 6, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm những vai áo, hoạt động thiện nguyện của những màu áo xanh tình nguyện nhằm chung tay giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, sẻ chia,...

Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại huyện Thọ Xuân. Ảnh: Lê Phượng

Ngày thứ nhất (24-6) của kỳ thi THPT quốc gia 2019, trời nhiều mây nhưng khá oi ả. Tại các điểm thi, các chiến sĩ áo xanh luôn thường trực để kịp thời giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh. Tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, các thanh niên tình nguyện có mặt từ khá sớm giới thiệu địa điểm ăn uống giá rẻ, hỗ trợ chuyến xe miễn phí chở học sinh ở cùng một khu vực đến các địa điểm thi. Những đội tình nguyện viên cũng hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại các trạm và trên các tuyến xe buýt, hướng dẫn phụ huynh và thí sinh đi vào những tuyến đường tránh ùn tắc giao thông. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc và các địa điểm tổ chức thi nhằm phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng gây mất trật tự, ảnh hưởng đến thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, các thí sinh được thi ngay tại địa phương. Nhưng khác với các thí sinh ở thành phố, nhiều thí sinh ở các huyện miền núi như Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa... vẫn phải di chuyển hàng chục cây số để đến điểm thi. Tuy vậy, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh đã được chuẩn bị và tổ chức kịp thời. Tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn, anh Phạm Đức Lương, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Để giúp đỡ các em thí sinh, nhất là các em ở xa trường bớt khó khăn trong việc đi lại, ăn, ở, đội hình thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Quan Sơn thường xuyên có mặt tại điểm thi hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục, cung cấp nước uống miễn phí và chở xe miễn phí cho các em và người nhà, đồng thời luôn sẵn sàng, thường trực hỗ trợ các em khi cần thiết. Trước đó, đội hình đã liên hệ với các gia đình ở gần trường bố trí hàng trăm chỗ trọ miễn phí và suất cơm giá rẻ cho thí sinh; phối hợp với các trường, nhà dân gần điểm thi dành các phòng để người nhà thí sinh nghỉ ngơi trong thời gian chờ các thí sinh dự thi... Còn tại điểm thi Trường THPT Thạch Thành (Thạch Thành), chị Lưu Thị Dung, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Ngay từ chiều 24-6, các tình nguyện viên đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ quen thuộc như hướng dẫn đi lại, quy trình làm thủ tục, tư vấn, hỗ trợ nơi ở miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 hoạt động cao điểm từ chiều 24-6 đến 27-6 với các nội dung chính gồm: Tư vấn thủ tục cho các thí sinh tại các điểm thi, bến xe, điểm xe buýt; tư vấn giới thiệu các điểm trọ giá rẻ miễn phí; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; vận động các suất ăn, nhà trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm thi, khu vực đón tiếp, nhà trọ thí sinh... Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tiếp sức mùa thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã huy động 2.100 đoàn viên, thanh niên, chia thành 70 đội hình tham gia tiếp sức cho thí sinh tại các điểm thi, bến xe; chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung một số hoạt động cụ thể, như: Đối với các thí sinh ở xa điểm thi, các tình nguyện viên sẽ tổ chức đón thí sinh và người nhà thí sinh tại các địa điểm tập trung, đồng thời phát nước uống, đồ ăn nhẹ và hỗ trợ thông tin hướng dẫn cho thí sinh, chở xe miễn phí cho các thí sinh ở cùng một khu vực đến các địa điểm thi; khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; các đội hình tình nguyện tăng cường phối hợp với các bệnh viện, trạm y tế phường, xã, phối hợp xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe; phối hợp với lực lượng công an nhằm hướng dẫn, phân luồng tại các ngã tư, điểm dừng xe buýt, bến xe và các địa điểm tổ chức thi... Ngoài ra, cùng đồng hành với các đội hình tình nguyện và sĩ tử mùa thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai hỗ trợ trang thiết bị áo, mũ, ô che cho 27 huyện, thị, thành phố với trị giá tiền 250 triệu đồng; thăm hỏi, động viên tặng quà cho các đội hình tình nguyện tại các điểm thi thuộc huyện Thạch Thành, Yên Định, TP Sầm Sơn...

Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Anh Sơn, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, cho biết: Tuy không phải đi thi xa nhà như nhiều bạn, nhưng đây là lần thi “lớn” nhất từ trước đến nay của em nên tâm lý cũng rất lo lắng, bồn chồn. Chính nhờ sự tận tâm và nhiệt tình hướng dẫn, ân cần hỏi han, động viên, chúc may mắn... của các anh, chị tình nguyện viên, em đã thấy tự tin hơn. Chắc chắn, nếu thi đỗ đại học, em cũng sẽ tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi và khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện để cùng các thế hệ anh, chị đi trước lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

“Tiếp sức mùa thi” đã trở thành hoạt động thường niên của đoàn thanh niên tỉnh. Chương trình đã thực sự để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng xã hội. Dấu ấn tốt đẹp đó được tạo nên từ tinh thần nhiệt huyết của màu áo xanh tình nguyện và tấm lòng của nhiều người trong xã hội. Tin rằng với hiệu quả và ý nghĩa xã hội sâu sắc, chương trình “Tiếp sức mùa thi” vẫn luôn và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các sĩ tử và bậc phụ huynh với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Đặc biệt hơn, từ kỳ thi những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, của đất và người xứ Thanh sẽ trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa trong xã hội...

Lê Phượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/nhieu-hoat-dong-tiep-suc-mua-thi-2019/103277.htm