Nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Thủ đô

Chiều 12-3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021; gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố và quận, huyện, thị xã.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021, gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các nữ cán bộ chủ chốt của thành phố…

Báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội cho thấy, năm 2020 là năm bị ảnh hưởng và chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, nhiều hoạt động phải thay đổi hình thức tổ chức để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của thành phố đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố để tổ chức triển khai thực hiện, đạt những kết quả tích cực…

Nổi bật, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các quận, huyện, thị xã đã quan tâm thực hiện hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp xây dựng 13 bài viết chuyên đề về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tổ chức 19 lớp tập huấn với nội dung về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho gần 2.000 lượt cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên tham dự.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu tham luận tại hội nghị.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhiều nội dung tuyên truyền như: Tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến trên Fanpage của Hội về “Tìm hiểu về dịch Covid-19 và những tác động đến phụ nữ, trẻ em” với hơn 12.216 bài dự thi và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em”, thu hút 23.088 bài dự thi; truyền thông “Chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới nơi công cộng” cho 500 cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh trên địa bàn huyện Chương Mỹ…

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Một số đơn vị cũng đã quan tâm đầu tư nguồn lực, bố trí cán bộ để thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng những thành tích mà phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong những năm qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thành phố Hà Nội cam kết sẽ đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các cam kết quốc tế vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung kế hoạch về bình đẳng giới của UBND thành phố năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, UBND thành phố, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ định kiến về giới và rào cản với phụ nữ; triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị UBND thành phố tích cực triển khai các đề án, chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm những phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10-5-2018 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình đẳng giới…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng và mong muốn phụ nữ Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của Bà Trưng, Bà Triệu, truyền thống vẻ vang của phong trào “Ba đảm đang”…, tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện, qua đó góp phần tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa các nữ cán bộ chủ chốt thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm áo dài tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thủ công tại hội nghị.

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993355/nhieu-hoat-dong-thuc-day-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-thu-do