Nhiều hoạt động thiết thực mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' - Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trồng cây tại khuôn viên bảo tàng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Năm 2018, toàn tỉnh Hưng Yên trồng được hơn 320.000 cây xanh các loại, đạt 270% kế hoạch. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” được người dân nhiệt tình hưởng ứng, từ đó góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái và đem lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Năm 2019, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu trồng 180.000 cây, gồm 136.000 cây ăn quả, 44.000 cây lấy gỗ, bóng mát.

Tỉnh hướng tới chuyển đổi cây trồng và trồng cây theo quy hoạch, sản xuất tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phong trào mỗi làng một sản phẩm, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trồng cây hoa, cây cảnh ở đường làng, ngõ xóm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường để cải thiện môi trường sinh thái, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trồng cây trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh.

* Chiều cùng ngày, UBND thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là hoạt động lễ hội được thành phố Tuyên Quang tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân, thu hút hàng vạn người dân và du khách.

Tham gia Hội đua thuyền trên sông Lô xuân Kỷ Hợi 2019 có 13 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố, với gần 400 vận động viên. Mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông Lô với độ dài 5 km.

Quang cảnh hội đua. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Kết thúc Hội đua thuyền trên sông Lô, đội đua phường Nông Tiến đạt giải Nhất, đội đua phường Hưng Thành đạt giải Nhì, đội đua xã Đội Cấn đạt giải Ba. 10 đội còn lại đạt giải Khuyến khích.

Hội đua thuyền trên sông Lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố Tuyên Quang, được lưu truyền từ xa xưa, thể hiện sự mạnh mẽ, tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố Tuyên Quang, tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Tuyên.

Đinh Tuấn, Quang Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-mung-xuan-ky-hoi-2019-20190208220453835.htm