Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 18-10-2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các quận, huyện: Thới Lai, Cái Răng, Thốt Nốt đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội. Ảnh: KIỀU CHINH

Tại quận Thốt Nốt, các chị em cùng nhau họp mặt, ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày 20-10; trao 250 phần quà cho cán bộ Hội; tổ chức hội thi “Nâng cánh ước mơ”; mổ heo đất tiết kiệm, qua đó phát 47 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo...; phối hợp với Hội Nông dân trưng bày tiệc buffet; tổ chức Hội thi giải cầu lông. Tại Thới Lai, Hội LHPN huyện đã trao 26 suất học bổng cho học sinh là con phụ nữ nghèo vượt khó, tổng trị giá 13 triệu đồng. Đồng thời tổng kết, khen thưởng Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” năm 2018. Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức đi thăm, tặng quà cho 10 cô cán bộ Hội cao niên trên địa bàn; chỉ đạo các phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như họp mặt ôn lại truyền thống, tổ chức hội thi trưng bày bánh dân gian, sản phẩm khéo tay; vận động tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có chồng công tác tại biển đảo…

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) quận tổ chức tọa đàm “Nâng cao vai trò phụ nữ trong công tác bình đẳng giới”. Ngoài ra, còn có các hoạt động họp mặt, giao lưu văn nghệ; tặng quà cho cán bộ Hội cao niên... Hội LHPN huyện Phong Điền phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức hội thi nấu ăn, thu hút 19 đội tham gia. Ban VSTBPN - Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức Họp mặt Kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; lãnh đạo quận Ninh Kiều tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ lãnh đạo Hội, Ban VSTBPN quận qua các thời kỳ.

* Trước đó, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày 20-10 gắn với tổng kết phong trào thi đua “Hai Giỏi” trong công đoàn trường học. Dịp này, 10 cá nhân nhận khen thưởng, Giấy chứng nhận “Hai Giỏi” của LĐLĐ thành phố, 10 tập thể và 17 cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Cờ Đỏ… Hội LHPN quận Bình Thủy và Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức các đoàn hành quân về nguồn thăm Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại tỉnh Bến Tre.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: B.NG

* Chiều 18-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ và Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại các buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Cần Thơ nói riêng, luôn nỗ lực vượt khó, phấn đấu học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố tổ chức hội thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và truyền thống phụ nữ Việt Nam với sự tham dự của 4 đội. Kết quả đội Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS thành phố đoạt giải Nhất.

Ở ngành giáo dục, 100% nữ cán bộ quản lý được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó trên 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn ngành giáo dục thành phố hiện có 11.754 nữ công chức, viên chức (chiếm 78,50%); trong đó có 648 nữ cán bộ quản lý.

CĐCS Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội thi Công chức viên chức thanh lịch ngành LĐ-TB&XH, với các cặp thí sinh (1 nam, 1 nữ) đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Hội thi gồm 3 phần: trang phục dự lễ, trang phục công sở và kỹ năng (gồm hát, hò, vè, múa, đàn…).

Nhóm PV

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-ky-niem-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-a102869.html