Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 18-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ Đoàn xuất sắc, giai đoạn 2016 - 2020 và Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân năm 2020.

Sáng 18-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ Đoàn xuất sắc, giai đoạn 2016 - 2020 và Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân năm 2020.

Đến dự, có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Bác Hồ, lớp lớp đoàn viên, thanh niên trong toàn quân đã không ngừng phấn đấu, tu tưỡng, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhiệt liệt biểu dương các Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân năm 2020 và 90 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh: trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy T.Ư về công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn và quân đội; tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020; trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 18 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 và 90 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016 - 2020.

* Sáng cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai các hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên, công tác Đoàn. Theo Thỏa thuận, giai đoạn 2021 - 2025, VNPT Đà Nẵng sẽ triển khai, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm góp phần hỗ trợ thế hệ trẻ chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ; khích lệ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; nâng cao năng lực nắm bắt, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong năm 2021, hai bên sẽ phối hợp triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, văn bản điện tử, liên thông với hệ thống quản lý văn bản điện tử đang được VNPT cung cấp cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Chiều 17-3, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, tuổi trẻ Bình Định đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Đồng thời, đề xuất các chính sách xây dựng thiết chế văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; khuyến học, thu hút nhân tài; hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin lành mạnh, hữu ích; giải pháp ngăn chặn thanh niên vi phạm pháp luật...

* Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và chín Gương mặt trẻ Bộ đội Biên phòng triển vọng năm 2020. Đây đều là những hạt nhân xuất sắc qua các phong trào của lực lượng bộ đội biên phòng như “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Xung kích làm chủ đường biên”, “Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền biên giới quốc gia”; luôn dũng cảm, đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-638948/