Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thành lập QĐND Việt Nam

Là đơn vị kinh tế quốc phòng, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Đông Bắc đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã thi đua lập thành tích, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

5 đơn vị trong Cụm 1 của Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức Giải thể thao phong trào, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. (tháng 12/2019)

5 đơn vị trong Cụm 1 của Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức Giải thể thao phong trào, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. (tháng 12/2019)

Đại tá Đỗ Mạnh Giáp, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, cho biết: Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc đẩy mạnh quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên lao động. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Tổng Công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó, tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”. Từ ngày 2 đến 4/12, 5 đơn vị trong Cụm 1 của Tổng Công ty Đông Bắc gồm: Công ty Cảng; Công ty 790; Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ; Công ty Khe Sim; Trung tâm Giám định đã tổ chức Giải thể thao phong trào. Các đồng chí chỉ huy cơ quan, công trường, phân xưởng, đội sản xuất cùng 157 vận động viên đã tham gia tranh tài sôi nổi, lập thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Từ tình hình thực tiễn, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thi đua thiết thực, phù hợp. Nổi bật như Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ đã đảm nhận cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình Cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần (huyện Cô Tô). Theo Thượng tá Bùi Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ, công trình cải tạo, sửa chữa Cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần được đơn vị đảm nhận thi công, đến nay đã hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ, với tổng kinh phí trên 345 triệu đồng. Công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 11/2019. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ nói riêng, Tổng Công ty Đông Bắc nói chung. Công trình là biểu tượng của độc lập, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công ty 790 hỗ trợ kinh phí xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” trao tặng gia đình anh Hoàng Văn Trọng, thợ lò bậc 5/6, đoàn viên Chi đoàn Công trường 2, Đoàn cơ sở của công ty. (tháng 10/2019)

Công ty 790 đã hỗ trợ kinh phí xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Để hoàn thiện ngôi nhà, Tổng Công ty đã hỗ trợ 80 triệu đồng, Công ty 790 hỗ trợ 30 triệu đồng, kinh phí còn lại là do gia đình và người thân hỗ trợ. Sau 5 tháng thi công, đến nay “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình anh Hoàng Văn Trọng (thợ lò bậc 5/6, đoàn viên Chi đoàn Công trường 2) đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng. Anh Trọng chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi còn nhiều khó khăn, bố mẹ mất sớm, vợ tôi bị ung thư máu đã mất năm 2018, một mình tôi nuôi con gái 13 tuổi. Căn nhà gia đình tôi ở đã xây lâu lắm rồi, cũ nát xuống cấp. Nhưng do kinh tế còn khó khăn, tôi không dám nghĩ tới việc xây sửa nhà mới. Nay được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của Tổng Công ty, Ban lãnh đạo Công ty, gia đình đã có nhà mới để ở, tôi rất cảm kích.

Ngôi nhà mới không chỉ đem lại niềm vui, sự ổn định, yên tâm công tác cho anh Trọng, mà còn là một công trình thiết thực nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam của cán bộ, công nhân viên lao động Công ty 790 nói riêng, Tổng Công ty Đông Bắc nói chung.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/nhung-nguoi-linh-lam-than-dong-bac-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam-2464087/