Nhiều hoạt động thiết thực giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống nhân Ngày vì người nghèo

Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Thái Bình tổ chức phát động 'Tháng cao điểm vì người nghèo' năm 2018.

Nhân dịp này, 75 tập thể, cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Đại diện các tập thể tiêu biểu đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" ngay tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Thời gian tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018 của tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2018. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu năm 2018 vận động được 10,6 tỷ đồng, trong đó Ban vận động Quỹ cấp tỉnh vận động 1,5 tỷ đồng, cấp huyện vận động 3,6 tỷ đồng và cấp xã vận động 5,5 tỷ đồng.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Bình kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" bằng những hành động thiết thực, đóng góp công sức, ủng hộ cả vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người lao động trong các thành phần kinh tế; cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp trong các lực lượng vũ trang, ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Các hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, các doanh nhân, con em Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc với lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất...

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang nhấn mạnh: Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong những năm qua đã chung tay, góp sức ủng hộ Quỹ "vì người nghèo" tỉnh. Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình cam kết tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ, quản lý quỹ, sử dụng quỹ bảo đảm đúng quy định của pháp luật, kịp thời, hiệu quả và tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020...

Theo Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình, năm 2017, Quỹ "Vì người nghèo" ba cấp ở tỉnh đã thu được trên 10 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh trên 1,4 tỷ đồng, cấp huyện trên 3,5 tỷ đồng, cấp xã trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sữa chữa 228 "Nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 811 hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, đấu nối nước sạch; hỗ trợ 244 hộ nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ trên 1.000 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng 14.550 suất quà nhân dịp các ngày lễ, tết... góp phần thiết thực cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, hiện toàn tỉnh Thái Bình vẫn còn 25.349 hộ nghèo và 21.550 hộ cận nghèo, đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, để ổn định cuộc sống.

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 và Chương trình An sinh xã hội năm 2019 tổ chức tối 16/10, tại thành phố Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cho biết: "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang lựa chọn chủ đề chính là “Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát năm 2019”. Mục tiêu vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2018 và Chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2019 là 55 tỷ đồng. Toàn tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa, xây mới khoảng 450 ngôi nhà, kịp bàn giao trước Tết Nguyên Đán năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương (ngoài cùng bên trái) trao Giấy ghi nhận cho 6 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Để thực hiện được mục tiêu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tập trung thực hiện tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2018. Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang huy động nguồn lực hỗ trợ việc xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành triển khai việc hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở, thực hiện chương trình an sinh xã hội để mọi hoàn cảnh khó khăn đều được giúp đỡ, có điều kiện ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại Lễ phát động, 92 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đăng ký và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Giang hơn 47,2 tỷ đồng. Các huyện Lạng Giang và Tân Yên, thành phố Bắc Giang, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần – Tổng công ty May Bắc Giang… đăng ký ủng hộ số tiền lớn.

Các doanh nghiệp, địa phương trao tiền ủng hộ ''Quỹ Vì người nghèo'' năm 2018. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đề nghị, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của tỉnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, những người con quê hương Bắc Giang đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với khả năng của mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang tôn vinh 6 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo của tỉnh.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-giup-ho-ngheo-on-dinh-cuoc-song-nhan-ngay-vi-nguoi-ngheo-20181016224709234.htm