Nhiều hoạt động thi đua sôi nổi cuối năm

Dịp cuối năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong năm.

Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Lê Đa Hà trao giải nhất Hội thi bác sĩ trẻ giỏi cấp bệnh viện năm 2019 cho bác sĩ Hồ Thị Thùy Trang, Khoa Tiêu hóa. Ảnh: D.Dung

Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Lê Đa Hà trao giải nhất Hội thi bác sĩ trẻ giỏi cấp bệnh viện năm 2019 cho bác sĩ Hồ Thị Thùy Trang, Khoa Tiêu hóa. Ảnh: D.Dung

Sự lan tỏa của các phong trào thi đua đã đem đến hiệu quả tích cực trong hoạt động của mỗi đơn vị, tạo sự hào hứng đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

* Những hội thi thiết thực

Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi bác sĩ trẻ giỏi cấp bệnh viện lần thứ 9-2019. Tham gia hội thi là những bác sĩ đang làm việc tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có thời gian công tác dưới 10 năm và tuổi đời dưới 40.

Từ đầu năm đến nay, người lao động của Công ty TNHH Pousung Việt Nam đã đóng góp hơn 5 ngàn sáng kiến, cải tiến. Điển hình như anh Võ Xuân Quyền (bộ phận công vụ có trên 50 sáng kiến), chị Hồ Thị Diên (xưởng giày có hơn 50 sáng kiến)… Những sáng kiến của công nhân có tính ứng dụng cao, tiết kiệm được điện, vật tư, nhân lực, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Để đến được vòng thi chung kết, 36 bác sĩ trẻ đã phải trải qua vòng thi khảo sát trước đó gồm: trả lời 120 câu hỏi trắc nghiệm với những kiến thức liên quan đến nội nhi, ngoại nhi, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, mắt; ngoại ngữ chuyên ngành; xử lý tình huống liên quan đến công việc hằng ngày. Ở vòng chung kết, các bác sĩ tham gia thi rung chuông vàng, trả lời những câu hỏi nhanh của Ban tổ chức.

ThS - bác sĩ CKII.Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi được tổ chức vào dịp cuối năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các bác sĩ trẻ trong bệnh viện. Qua hội thi cũng nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn, cách ứng xử giữa bác sĩ và bệnh nhi, người nhà bệnh nhi để đem đến hiệu quả hoạt động cao nhất của bệnh viện. Hội thi cũng là dịp để các bác sĩ trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các bác sĩ trong bệnh viện.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) những ngày gần đây đang diễn ra sôi nổi hội thi Nét đẹp Pousung. Đối tượng tham gia hội thi chính là những nam, nữ công nhân lao động đang làm việc tại công ty. Các công nhân trải qua các vòng thi tương tự như các cuộc thi sắc đẹp, bao gồm: thi catwalk, trình diễn áo dài, váy dạ hội, thi tài năng, ứng xử.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam cho biết, dịp cuối năm, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: thưởng Tết, tặng quà cho công nhân lao động, Công đoàn và công ty còn tổ chức các hội thi để tìm kiếm những công nhân lao động có giọng hát hay, gương mặt khả ái, ứng xử tốt…

“Những hội thi là dịp để công nhân lao động giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau một năm làm việc vất vả; đồng thời cũng là sân chơi lành mạnh nhằm phát hiện tài năng của công nhân, giúp mọi người có những giây phút thư giãn thoải mái, có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau” - ông Trường cho hay.

Bên cạnh các hội thi, Công ty TNHH Pousung Việt Nam còn liên tục phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể người lao động công ty.

* Biến thách thức thành cơ hội

Trong số các Đài PT-TH khu vực Đông Nam bộ thuộc Cụm thi đua số 7, Đài PT-TH Đồng Nai là một trong số những đơn vị đạt nhiều kết quả cao tại các hội thi, giải thưởng báo chí năm 2019. Phải kể đến như: giải B Giải Báo chí quốc gia với tác phẩm Tín dụng đen: Nợ tiền - trả máu; giải C Giải Báo chí quốc gia với tác phẩm Quản lý đất đai xây dựng: Bó tay? Hay tiếp tay?; giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia với tác phẩm Đội hỗ trợ SOS 117; Huy chương vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 với tác phẩm Thủ phủ chăn nuôi trong cơn “đại hồng thủy”.

Theo Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai Trần Nam Đông, trong thời buổi công nghệ số phát triển như vũ bão hiện nay, lĩnh vực PT-TH đang bị cạnh tranh khốc liệt. Do đó, để tạo được chỗ đứng trong lòng khán, thính giả, các đài PT-TH, trong đó có Đài PT-TH Đồng Nai phải không ngừng đổi mới, cải tiến mạnh mẽ các chương trình phát sóng từ nội dung đến cách thức thể hiện. Không chỉ đổi mới các chương trình thời sự, chính luận, Đài PT-TH Đồng Nai còn thực hiện đổi mới các chương trình giải trí, thay đổi khung giờ phim truyện thêm đặc sắc, xây dựng kênh YouTube cho đài. Ngoài ra, Đài PT-TH Đồng Nai còn tiến hành ký kết phối hợp với các Đài PT-TH Kiên Giang, Hà Giang và Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh; hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365FM với Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhằm đa dạng hóa thông tin cho đài.

“Chúng tôi ý thức rõ những thách thức đặt ra đối với ngành PT-TH trong thời điểm hiện tại và tương lai. Do đó, lãnh đạo Đài phát động đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, kỹ thuật viên thi đua tìm tòi, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng những chương trình hấp dẫn hơn nữa” - ông Trần Nam Đông chia sẻ.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201912/nhieu-hoat-dong-thi-dua-soi-noi-cuoi-nam-2979617/