Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT) đa dạng, phong phú tạo không khí sôi nổi trong dịp Tết Nguyên đán và chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), 72 năm Ngày Truyền thống ngành TDTT (27/03/1946-2703/2018), đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'.

Thông suốt thời gian của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất vừa qua, các hoạt động TDTT đã được tổ chức rộng khắp cả nước, từ các trò chơi dân gian, truyền thống đến các môn thể thao hiện đại nhằm phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân và phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân và phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, nổi bật là thi đấu bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông; đua thuyền rồng, kéo co, múa lân sư rồng, thuật cổ truyền tại Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Đống Đa và chương trình biểu diễn nghệ thuật, TDTT (Cờ tướng, Cờ vua, Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền…) chào đón năm mới diễn ra tại trung tâm 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương tại Hoàng Mai, Hà Nội (Ảnh: Minh Khánh)

Bên cạnh đó, các tỉnh thành phố khác trên cả nước cũng không kém phần sôi nổi như Bắc Giang tổ chức các trò chơi: Kéo co, ném bóng vào chậu bịt mắt đập niêu; Hải Dương tổ chức giải thể thao gia đình với 4 môn thi đấu: Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền 2 người và Cầu lông cùng nhiều hoạt động giao lưu Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu Lông, Quần vợt, Bóng bàn, Cờ tướng, biểu diễn Võ cổ truyền; Lâm Đồng tổ chức giải Võ thuật cổ truyền và giải Vovinam Việt võ đạo toàn tỉnh; Quảng Ninh tổ chức cuộc thi Đẩy gậy, biểu diễn võ thuật, Bắn nỏ, Lễ hội cờ, thi đấu Bóng bàn, Cầu lông, giao hữu Bóng đá Mừng Đảng – Mừng Xuân Mậu Tuất; Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức giải Lân Sư Rồng mở rộng, giải Bóng đá mini đoàn viên, cán bộ, công chức; Ninh Bình tổ chức Hội Vật mừng Xuân Mậu Tuất; Bình Dương tổ chức giải thi thể thao gồm: Bóng đá, Bi sắt, Bóng chuyền, Tennis, Cờ tướng, Thể dục dưỡng sinh, Bi-a...

Hội vật của làng Mai Động, Hà Nội (Ảnh: Nam Nguyễn)

Cùng với công tác tổ chức những hoạt động thể thao quần chúng, các hoạt động của thể thao thành tích cao cũng được Bộ VHTTDL chú trọng. Theo đó, để đảm bảo cho các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia chuẩn bị tham dự ASIAD 18, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á tại Indonesia, Olympic trẻ tại Argentina, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2018; Bộ VHTTDL đã gặp mặt chúc Tết các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và yêu cầu các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục duy trì tập luyện, đảm bảo chế độ ăn, uống khi về nghỉ tết, trong thời gian nghỉ Tết phải giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và tham gia giao thông.

Đồng thời, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 631/BVHTTDL-VP ngày 13/02/2018 chỉ đạo Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc yêu cầu các CLB bóng đá tập trung vào công tác chuyên môn, luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho các giải bóng đá quốc gia, quốc tế năm 2018; Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm việc với Ban huấn luyện, vận động viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tổ chức phân bổ tiền thưởng đối với đội tuyển đảm bảo minh bạch, đúng với ý nghĩa tốt đẹp của phần thưởng.

Bước sang năm 2018, ngành thể thao Việt Nam đặt trọng tâm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Tập trung tập huấn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự ASIAD 18, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á tại Indonesia, Olympic trẻ tại Argentina, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới./.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/nhieu-hoat-dong-the-thao-duoc-to-chuc-trong-dip-tet-nguyen-dan-281659.html