Nhiều hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Mũi năm 2019

Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Mũi năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và mở rộng mời TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí minh, tỉnh Ninh Bình, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh có hợp tác của nước bạn.

Ảnh minh họa (nguồn: camau.gov.vn)

Ảnh minh họa (nguồn: camau.gov.vn)

Dự kiến thời gian diễn ra tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Mũi 2019 trong 6 ngày, từ ngày 10 - 15/12. Địa điểm tập trung trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển.

Chuỗi hoạt động chính gồm: các hoạt động thông tin tuyên truyền; Hội chợ Thương mại - Du lịch Cà Mau năm 2019; Liên hoan ẩm thực; Liên hoan giao lưu nghệ thuật; Hội thi sân khấu cải lương không chuyên "Hương sắc Cửu Long"; Khánh thành công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau , Đền thờ Lạc Long Quân, Tượng Mẹ và các công trình tại Khu du lịch Đất Mũi; Lễ khai mạc "Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Mũi năm 2019"; Tọa đàm kết nối du lịch; Các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Hoạt động nhằm thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của Thủ đô Hà Nội đối với vùng Đất Mũi Cà Mau trong việc hoàn thành công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc đẹp, mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử - công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau và các công trình tại Khu du lịch Đất Mũi.

Qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu đến các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - du lịch của Cà Mau trong tiến trình đổi mới, hội nhập; Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cho Cà Mau trở thành điểm đến của du khách.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-hoat-dong-tai-tuan-le-van-hoa-du-lich-dat-mui-nam-2019-20191006090311453.htm