Nhiều hoạt động tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 (VRDF 2019)

Như tin đã đưa, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 (VRDF 2019) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 19/9/2019. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là: 'Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động'.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Khung chính sách kinh tế Việt Nam tại VRDF 2018. Ảnh: MPI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Khung chính sách kinh tế Việt Nam tại VRDF 2018. Ảnh: MPI

Theo chương trình dự kiến, hai phiên thảo luận chuyên đề theo nhóm diễn giả sẽ do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ tọa.

Phiên 1 với chủ đề: "Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập” sẽ do TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP HCM, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng điều hành. Các diễn giả trong nước và quốc tế tham gia thảo luận tại phiên này là: TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Thành viên thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia kinh tế trưởng về khu vực tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, và TS. Jonathan Pincus, Chủ tịch Quỹ Rajawali (RF), nguyên Chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP Việt Nam và Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP. HCM.

Phiên 2 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình” sẽ do GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore điều hành. Các diễn giả tham gia thảo luận tại Phiên 2 là bà Mari Elka Pangestu, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo của Indonesia; GS. Sungchul Chung, Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST), nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI); ông Michael Tan, Giám đốc điều hành và Thành viên hợp danh của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) Singapore, Trưởng bộ phận tư vấn cho khu vực công của BCG tại Đông Nam Á; GS. Massimo Piccardi, Trưởng khoa Xử lý và Phân tích tín hiệu, Trường Kỹ thuật điện và dữ liệu (SEDE) thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Thành viên chủ chốt của Trung tâm Công nghệ dữ liệu lớn toàn cầu của UTS, Cộng tác viên của Viện Phân tích tiên tiến (AAI), và ThS. Thạch Lê Anh, Người sáng lập, Chủ nhiệm Vietnam Silicon Valley (VSV).

Cuối cùng là Phiên toàn thể với chủ đề: "Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ tọa. Phiên toàn thể có sự tham gia của các diễn giả chính: bà Pinelopi Goldberg, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới; ông K.Yogeesvaran, nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt và Hàng hóa Malaysia, nguyên Trưởng nhóm soạn thảo Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và PGS. TS. Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT, Chánh Văn phòng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Dự kiến, trước thềm Diễn đàn sẽ diễn ra buổi Tọa đàm giữa các diễn giả, chuyên gia quốc tế tham gia thảo luận tại Diễn đàn với Tổ Biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội để trao đổi sâu về các vấn đề liên quan đến chủ đề của Diễn đàn nhằm đóng góp hữu ích hơn cho việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyệt Minh

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/thoi-su/nhieu-hoat-dong-tai-dien-dan-cai-cach-va-phat-trien-viet-nam-nam-2019-vrdf-2019-108563.html