Nhiều hoạt động sôi nổi, nhân văn và sâu sắc

Cùng tinh thần quyết tâm với chủ đề năm 2018: 'Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm', Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động vận động, hỗ trợ, chăm lo toàn diện, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện vừa sôi nổi, vừa sâu sắc, nhân văn…

Sự kiện đầu tiên được nhắc đến Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia 2017. Giải thưởng mang tên nhà toán học nữ lỗi lạc nước Nga thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia (1850-1891). Bà là phụ nữ đầu tiên trong kỷ nguyên cận đại được nhận bằng Tiến sỹ Toán học, được phong hàm Giáo sư ĐH, được bầu làm Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học đế chế Nga và được vinh danh là nhà nữ khoa học vĩ đại nhất trước thế kỷ XX.

Từ năm 1985, Giải thưởng Kovalevskaia bắt đầu được trao cho các nhà khoa học nữ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ngay sau khi ra đời, Giải thưởng này đã được các nhà khoa học nữ Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng. Trong hơn 30 năm qua, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình- Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Chủ tịch, đã xét chọn từ hàng trăm hồ sơ để trao giải thưởng cho 17 tập thể và 46 cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học tự nhiên và ứng dụng nổi bật trong nhiều lĩnh vực: Toán học, Công nghệ thực phẩm, các loại vắc-xin phòng bệnh, các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, các quy trình công nghệ tiên tiến…. Qua hơn 30 năm đổi mới, Giải thưởng Kovalevskaia đã trở thành giải thưởng có uy tín cấp quốc gia dành cho các nhà khoa học nữ, là nguồn động viên và động lực cho các chị phấn đấu để ngày càng đóng góp nhiều hơn cho nền khoa học nước nhà.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ xuất phát từ phong trào Phụ nữ khởi nghiệp.

Bên cạnh Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2010 cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Hội LHPN Việt Nam năm 2018 nói chung và nhân kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ nói riêng. Chương trình nhằm huy động sự tham gia của các cấp Hội và nhân dân cả nước chung tay hướng về các địa bàn biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng Hội LHPN cơ sở và hội viên phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác tại địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Triển lãm “Người mẹ và thiên nhiên” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với họa sỹ Văn Dương Thành tổ chức sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị. Với 35 tác phẩm được chọn lọc từ triển lãm ở các Viện Bảo tàng quốc gia và từ 1.700 tác phẩm của họa sỹ Văn Dương Thành khắc họa chân dung người mẹ, nhiều sắc thái về vẻ đẹp của người phụ nữ và trẻ em trong khung cảnh thiên nhiên Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm từ ngày 8-3 đến 8-5 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Cùng những sự kiện trên, nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam cũng tổ chức những sự kiện nổi bật khác như: Khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào di tích lịch sử cách mạng quốc gia- cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống báo Phụ nữ Việt Nam- Cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Việt Nam; Ra mắt tủ sách Phụ nữ tùng thư- Giới và phát triển và giới thiệu sách Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta; Ngày phụ nữ khởi nghiệp... Những sự kiện vừa sôi nổi, vừa mang ý nghĩa nhân văn chào mừng kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Quốc tế Phụ nữ như những món quà quý và là thông điệp đầy yêu thương, trân trọng dành tặng “một nửa thế giới”…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhieu-hoat-dong-soi-noi-nhan-van-va-sau-sac-111705.html