Nhiều hoạt động sáng tạo trong tuần đầu tiên Tháng Thanh niên 2020

Tháng Thanh niên 2020 được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp đã tuân thủ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu ứng xã hội cao.

Theo báo cáo, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm cho 185.222 đoàn viên, thanh niên, học sinh và bà con nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hiến 128,026 đơn vị máu; thăm hỏi, tặng quà cho 30.395 gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trị giá 29.472 triệu đồng; tập trung xây dựng 1.284 nhà nhân ái, trị giá 41.172 triệu đồng.

 Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn.

Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn.

Với mô hình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng, cây xanh, cấp huyện đoàn, thành đoàn Bắc Giang đã thành lập ít nhất 5 điểm, thu về 1,6 tấn rác thải nhựa; phát 18.600 khẩu trang; 7.000 chai nước rửa tay; 5.500 bánh xà phòng; 16.400 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Tuổi trẻ Long An đã tích cực xử lý thủ tục hành chính trực tuyến nhằm giảm tập trung đông người; Tỉnh đoàn Tây Ninh xây dựng 4 video tuyên truyền dịch bệnh bằng tiếng Khmer; Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động “Thử thách 12 tiếng” vận động đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, kênh rạch, đăng tải trên mạng xã hội kèm theo hashtag #CNX135 và #DAYLUIDICHBENH.

Đoàn viên, thanh niên tham gia "Thắp sáng đường quê".

Cùng với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai có hiệu quả, đăng tải nhiều ý tưởng sáng tạo nên các kênh thông tin của Đoàn và trang website: ytuongsangtao.net.

Theo báo cáo, trong tuần đầu tiên của Tháng Thanh niên năm 2020, đoàn viên thanh niên cả nước đã đề xuất được 276.285 ý tưởng sáng tạo, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng và ra mắt 4 mô hình kinh tế thanh niên quy mô đầu tư ban đầu hơn 200 triệu đồng; thẩm định và quyết định duyệt vay 50 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia việc làm kênh 120 Trung ương Đoàn cho 1 mô hình kinh tế thanh niên; Thanh Hóa hỗ trợ 20 bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp với số tiền vay vốn 1 tỷ đồng; Kon Tum hỗ trợ 1 mô hình phát triển cây dược liệu tại cho thanh niên; trao tặng và hỗ trợ hơn 300 giống cây ăn trái (bơ, sầu riêng,..) cho thanh niên phát triển kinh tế; Quảng Trị giải ngân cho 6 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ… Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” thực hiện dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan, xóa điểm đen rác thải tự phát thành vườn hoa, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương …

Theo thống kê, trong tuần thứ nhất của Tháng Thanh niên, đã có trên 2,1 triệu cây xanh được trồng mới, tăng gấp 3 lần so với số cây được trồng trong tuần thứ nhất của Tháng Thanh niên năm 2019; tổ chức 1.295 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 97.159 người; hỗ trợ học bổng cho 41.809 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị là trên 29,5 tỷ đồng.

DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-sang-tao-trong-tuan-dau-tien-thang-thanh-nien-2020-611924