Nhiều hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Với địa hình nhiều sông suối, ao hồ và bờ biển dài, Quảng Ninh có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ, nhất là dịp hè. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn quan tâm công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (TP Hạ Long) thường niên tổ chức giải bơi dành cho học sinh tiểu học, THCS.

Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (TP Hạ Long) thường niên tổ chức giải bơi dành cho học sinh tiểu học, THCS.

Đến giờ, nhiều người chưa quên vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều 23/1/2020 tại phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên. Em P.G.L (sinh năm 2012, trú TP Uông Bí) và em P.Q.V (sinh 2014, trú TX Quảng Yên) rủ nhau ra khu vực kênh Yên Lập, thuộc địa phận phường Cộng Hòa để chơi. Trong lúc chơi đùa, hai anh em bị trượt chân ngã xuống kênh và bị đuối nước. Khi người dân phát hiện thì hai em đã tử vong. Gần đây nhất, chiều 21/5/2020, các em N.T.N và Đ.H.V (đều sinh năm 2004, trú phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) cùng các bạn đi tắm biển tại bãi tắm Tuần Châu đã bị đuối nước. Được biết, khu vực hai học sinh đuối nước nằm ngoài phao quây giới hạn của bãi tắm.

Trên đây chỉ là 2 trong nhiều vụ đuối nước xảy ra với trẻ em. Theo báo cáo của ngành chức năng, năm 2019, toàn tỉnh có 16 trẻ em bị tử vong do đuối nước; từ đầu năm đến nay có 10 trẻ em bị đuối nước, trong đó có 9 trẻ bị tử vong.

Những năm qua, các ngành LĐ-TB&XH, ngành GD&ĐT, Tỉnh Đoàn đã có sự phối hợp trong việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có việc phòng chống đuối nước. Từ năm 2019 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức 42 hội nghị tuyên truyền về Luật Trẻ em, các kỹ năng bảo vệ trẻ em; 8 lớp tập huấn cho 1.063 lượt cán bộ quản lý, giáo viên của các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh; 5 lớp tập huấn cho 469 học sinh thuộc đội tuyên truyền viên măng non và giáo viên tổng phụ trách của các trường THCS thuộc các địa phương Đông Triều, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn; 32 lớp tập huấn cho 2.655 người là cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ tại một số xã, phường của Quảng Yên, Cẩm Phả, Hạ Long về kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó có phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Sở tham mưu cho tỉnh hỗ trợ cấp huyện tổ chức 73 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.095 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, trẻ em các xã miền núi, hải đảo, biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số... Các mô hình, hoạt động phòng chống đuối nước ở những địa bàn có nguy cơ và tỷ lệ đuối nước cao và địa bàn khó khăn được duy trì, nhân rộng, như: Xây dựng biển báo, xử lý, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước; tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi, cứu đuối cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn có nguy cơ cao.

Các địa phương còn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; phát huy hiệu quả các mô hình truyền thông của trẻ em (đội tuyên truyền măng non, CLB quyền trẻ em).

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) Phạm Thị Minh Thúy cho biết: Ngọc Vừng là xã đảo, do vậy công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em luôn được chú trọng. Hằng năm Đoàn Thanh niên xã đều phối hợp với nhà trường mời giáo viên dạy cho các em kỹ năng sống trong các giờ sinh hoạt, ngoại khóa, đặc biệt kỹ năng bơi lội phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. Trong các dịp nghỉ hè, Đoàn phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các buổi tập bơi cho các em; tuyên truyền, nhắc nhở người dân quản lý, giám sát con em sau giờ học để các em có một mùa hè an toàn...

Trần Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/nhieu-hoat-dong-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em-2485384/