Nhiều hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần qua

Cùng BTV Báo điện tử Tổ Quốc nhìn lại những hình ảnh sự kiện, hoạt động nổi bật của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần từ 22/10-28/10.

Sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Cũng trong sáng 22/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Công tác nhân sự là một trong những nội dung nổi bật của tuần làm việc đầu tiên.

Chiều 23/10, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ.

Chiều 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt và làm việc với cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, ngay sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Lãnh đạo nhiều nước và các đảng trên thế giới đã chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong nước, cử tri và nhân dân cả nước đã bày tỏ các ý kiến đồng thuận cao với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Đây là dịp để các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm rà soát lại các nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

Sáng 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Chiều 24/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam, bà Cecilia Piccion đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các Trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam do Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra dẫn đầu.

Chiều tối (24/10), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số bộ, ngành liên quan, nghe báo cáo về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Trong tuần, Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo các tập đoàn, Đại sứ...

Cuối tuần, vào chiều 28/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ, phát huy kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tuần qua cũng là một tuần bận rộn của Chủ tịch Quốc hội. Sáng 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội đã đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số 48 chức danh được lấy phiếu lần này.

Chiều ngày 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Wan Azizah Wan Ismail, Phó Thủ tướng Malaysia nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Minh Khánh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-hoat-dong-noi-bat-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-trong-tuan-qua-20181028094621759.htm