Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại các địa phương

Kiên Giang, Vĩnh Long và Bình Định tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Kiên Giang: Chiều 30/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức; trao Giải báo chí viết về xây dựng Đảng - Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Kiên Giang lần thứ 2 năm 2018.

Ông Lâm Hoàng Sa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ông Lâm Hoàng Sa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Cuộc thi năm nay có số lượng cơ quan báo chí và nhà báo tham gia nhiều hơn năm 2017. Đặc biệt, giải báo chí viết về xây dựng Đảng năm 2018, cùng với cơ quan báo chí địa phương, còn các phóng viên báo chí của Trung ương, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia, với trên 500 tác giả, nhóm tác giả. Các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Phạm Công Khâm cho rằng: Năm 2018, báo chí Kiên Giang đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng; qua đó, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Các tác phẩm tham dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đa số các tác phẩm báo chí tham dự có nội dung sâu về công tác xây dựng Đảng, địa bàn phản ánh rộng khắp toàn tỉnh và đa dạng các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. 15 tác phẩm đã đoạt giải Cuộc thi, trong đó 8 giải báo in, 4 giải truyền hình và 3 giải phát thanh.

Cùng ngày, tại thành phố Rạch Giá, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt với kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hơn 200 kiều bào đang sinh sống tại nhiều nước trên thế giới cùng thân nhân gia đình tham dự buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 kiều bào đang sinh sống ở gần 100 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã vận động viện trợ, tài trợ giải ngân gần 95 tỷ đồng, trong đó, trên 35% do các tổ chức, hội đoàn và cá nhân kiều bào đóng góp, tài trợ, ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, trợ giúp đồng bào nghèo. Nhiều kiều bào đã hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực như: Nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy sản, khu đô thị, khu công nghiệp...

Vĩnh Long: Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao. Ngày 30/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thi trang trí hoa và trưng bày mâm quả với sự tham gia của 26 đội thi đến từ Trung tâm Văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các khách sạn, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 28/1 - 10/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức Triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân với khoảng 100 bức ảnh và 22 tác phẩm mỹ thuật gồm các chủ đề về: Xây dựng nông thôn mới, biển đảo Việt Nam, thành tựu kinh tế- văn hóa- xã hội được giới thiệu.

Trong các ngày 31/1 - 4/2, Triển lãm - Hội thi sinh vật cảnh được tổ chức tại chợ Cái Ngang, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình với trên 300 tác phẩm được trưng bày. Giải Lân Sư Rồng tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong hai ngày 30-31/1 tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long. Đêm 4/2, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội đón Giao thừa năm 2019 và tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu.

Bình Định: Chiều 30/1, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã khánh thành khu trưng bày linh vật Xuân Kỷ Hợi 2019. Khu vực này còn trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp về thiên nhiên, đất nước, con người Bình Định.

Trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại Bình Định nhiều hoạt động khác được tổ chức như: Dạ hội Giao thừa và bắn pháo hoa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn); Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại huyện Tây Sơn; các chương trình Đêm võ đài Bình Định, biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi, viết thư pháp...

Pv TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nhieu-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-tai-cac-dia-phuong-20190130220439583.htm