Nhiều hoạt động mới tại Đại lễ Phật đản tỉnh Quảng Bình

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Bình, lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 được tổ chức tại chùa Đại Giác (TP. Đồng Hới) trong các ngày 1-2/6/2023 (tức ngày 14-15/4 năm Quý Mão) và tại huyện Minh Hóa vào ngày 3/6/2023 (tức ngày 16/4 năm Quý Mão).

 Các đại biểu, đức chư tôn, tăng ni và phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567) ở chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới, ngày 2/6/2023. (Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình)

Các đại biểu, đức chư tôn, tăng ni và phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567) ở chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới, ngày 2/6/2023. (Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình)

Lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo, hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần.

Chương trình Lễ Phật đản diễn ra tại TP. Đồng Hới do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình làm trưởng Ban Tổ chức; Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Phó trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh, đồng Phó trưởng Ban tổ chức.

Hoạt động rước xe hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh tại chùa Đại Giác, TP Đồng Hới. (Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình)

Chương trình Lễ Phật đản bao gồm các hoạt động Thính Pháp, đêm văn nghệ thả hoa đăng kính mừng khánh đản (ngày 1/6); các hoạt động lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023, đặt bát cúng dường nhân mùa Phật đản, rước xe hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh tại chùa Đại Giác, TP Đồng Hới (ngày 2/6); lễ Phật đản huyện Minh Hóa, rước xe hoa kính mừng Phật đản, đêm văn nghệ kính mừng khánh đản (ngày 3/6).

Tại Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567) ở chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã đọc thông điệp Đại lễ kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử Quảng Bình ra sức tu học, cùng noi theo công hạnh, sự nghiệp lớn lao của các bậc tiền nhân; phấn đấu làm tốt sứ mạng tuyên truyền giáo lý của Đức Phật, đoàn kết hòa hợp với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, vì lợi ích của quê hương đất nước.

Tiết mục đồng diễn tại quảng trường do các Phật từ trong và ngoài tỉnh cùng tham dự mừng đại lễ Phật đản. (Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình)

Theo Ban tổ chức, chương trình lễ Phật đản tại Chùa Đại Giác năm nay có nhiều hoạt động mới. Tại huyện Minh Hóa, lần đầu tiên lễ Phật đản diễn ra tại đây đã tạo ấn tượng tốt cho nhân dân các dân tộc tại huyện miền núi biên giới này.

Tố Quyên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhieu-hoat-dong-moi-tai-dai-le-phat-dan-tinh-quang-binh-229540.html