Nhiều hoạt động lý thú tại Ngày hội 'Khoa học kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu nhi Thủ đô lần thứ IV'

Lắp ráp robot thi đấu đối kháng, sáng tạo cùng vật liệu tái chế, thí nghiệm khoa học vui, tìm hiểu sản phẩm công nghệ thông tin... là những hoạt động lý thú tại Ngày hội 'Khoa học kỹ thuật sáng tạo trong thanh thiếu nhi Thủ đô' lần thứ tư năm 2018, do Thành đoàn Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức sáng 25-11.

Các em thiếu nhi nghiên cứu mô hình công nghệ tại một trong 12 khu trại sáng tạo STEM

Các em thiếu nhi nghiên cứu mô hình công nghệ tại một trong 12 khu trại sáng tạo STEM

Đây là một trong những sân chơi đặc biệt bổ ích, lý thú, trí tuệ dành cho thanh thiếu nhi Thủ đô, nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai.

Tại chương trình, nhằm giúp các thanh thiếu nhi có cái nhìn thực tế hơn về giáo dục STEM (giảng dạy những kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), Ban tổ chức đã chủ động xây dựng những nội dung hoạt động trải nghiệm mới, hiện đại, trực quan trong ngày hội. 12 trại theo chủ đề, sáng tạo được tạo lập để thanh thiếu nhi Thủ đô tiếp cận, trải nghiệm như: Công nghệ thông tin; lắp ráp robotic; tham gia điều khiển mô hình robot HammerCar thi đấu đối kháng; điều khiển robot VEX IQ gắp bóng; mô hình máy bay; sáng tạo cùng vật liệu tái chế; thí nghiệm khoa học vui; chế tạo điện tử; trại hoạt động kỹ năng…

Cùng với đó, trong khuôn khổ Ngày hội, thông qua sự hướng dẫn của nhiều diễn giả là các chuyên gia nổi tiếng, thanh thiếu nhi Thủ đô còn được tham gia hoạt động team-building, trải nghiệm STEM về môi trường sống với chủ đề “Xây dựng nhà máy xử lý nước thải”.

Minh Hiển

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhieu-hoat-dong-ly-thu-tai-ngay-hoi-khoa-hoc-ky-thuat-sang-tao-thanh-thieu-nhi-thu-do-lan-thu-iv/791180.antd