Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2018), 19 năm Ngày Dân vận cả nước, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ra quân làm công tác dân vận với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung (hàng sau, thứ ba từ phải qua) đến dự lễ trao nhà tình thương cho hộ ông Ninh Phát Dưỡng (xã Phú Vinh, huyện Định Quán). Ảnh: Văn Tuấn

* Ngày 13-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND xã Phú Vinh (huyện Định Quán) tổ chức lễ trao nhà tình thương cho hộ ông Ninh Phát Dưỡng (ngụ ấp 3, xã Phú Vinh, hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở tại địa phương). Căn nhà được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình ông Dưỡng có diện tích 40m2, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men trị giá 60 triệu đồng, do Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ xây tặng.

* Cùng ngày 13-10, Ban Dân vận Thị ủy Long Khánh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Thị đoàn Long Khánh, Đảng ủy xã Bàu Trâm tổ chức ra quân làm công tác dân vận với chủ đề Năm Dân vận chính quyền 2018.

UBND TX.Long Khánh đã hỗ trợ 160 triệu đồng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy hỗ trợ 60 triệu đồng, Thị đoàn Long Khánh hỗ trợ 147 triệu đồng và nhân dân địa phương đóng góp hơn 500 triệu đồng để làm con đường bê tông liên tổ 7-9, ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm dài 1,8km, rộng 3m với tổng kinh phí hơn 950 triệu đồng.

Ra quân làm công tác dân vận đợt này còn có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Bàu Trâm tham gia phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng hoa tại tuyến đường từ ngã ba Bàu Trâm đến cầu Hòa Hợp (tổ 10, ấp Bàu Sầm) với chiều dài gần 5km.

* Ngày 13-10, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bom đã tổ chức ra quân Ngày Vì dân với các hoạt động thiết thực như: tổ chức dọn dẹp vệ sinh, nạo vét kênh mương trên nhiều tuyến đường khu dân cư, trao nhà Đại đoàn kết, lắp đặt hệ thống camera an ninh… Trong đó, tặng nhà Đại đoàn kết diện tích 60m2, kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng cho hộ bà Nguyễn Thị Tư (64 tuổi, ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở); Hội Nông dân xã Quảng Tiến vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp hơn 20 triệu đồng để lắp đặt 8 camera an ninh tại các tuyến đường trong ấp Quảng Lộc; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang huyện Trảng Bom phát quang cây cối, dọn vệ sinh tuyến đường liên xã Giang Điền - Phước Tân dài 1,5km...

* Tại TP.Biên Hòa, sáng 13-10, UBND phường Quang Vinh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 935 (Sân bay Biên Hòa) tổ chức họp mặt ôn truyền thống, tặng quà cho các gia đình nghèo và ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn. Có 20 gia đình nghèo được tặng quà với tổng trị giá trên 6 triệu đồng và 5 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được trao 5 thẻ bảo hiểm y tế.

* Tại huyện Cẩm Mỹ, Ban Dân vận huyện phối hợp Phòng Tài nguyên - môi trường huyện ra quân làm công tác dân vận tại xã Xuân Tây, với các hoạt động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hỗ trợ gia đình chính sách tiêu biểu của xã…

V.Tuấn - M.Anh - V.Ninh - H.Hiệp - P.Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201810/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-2915285/