Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đà Nẵng- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Sở TT&TT TP tổ chức chương trình 'Về nguồn' cho gần 20 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP.

Đoàn phóng viên, biên tập viên "về nguồn".

Đoàn phóng viên, biên tập viên "về nguồn".

Đà Nẵng- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Sở TT&TT TP tổ chức chương trình "Về nguồn" cho gần 20 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP. Trong thời gian 3 ngày, từ 25 đến 27-7, đoàn sẽ tham quan, dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích: Ngã ba Đồng Lộc (H. Can Lộc, Hà Tĩnh); di tích Truông Bồn (H. Đô Lương, Nghệ An); tham quan quê nội và quê ngoại Bác Hồ tại Kim Liên (H. Nam Đàn, Nghệ An); thăm khu di tích mộ cụ Nguyễn Du (Hà Tĩnh).

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Phượng, Trưởng đoàn "Về nguồn" chia sẻ: Việc tổ chức chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vừa là dịp để tri ân các anh hùng, liệt sĩ; vừa giúp các nhà báo có thời gian trải nghiệm thực tế tại các "địa chỉ đỏ", để hiểu sâu hơn và có thêm những tư liệu sống động, chân thực trong các bài báo, từ đó, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những hy sinh mất mát của chiến tranh, những đóng góp vô giá của các anh hùng, liệt sĩ để quê hương, đất nước có được hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã phải đổi bằng máu xương mới giành được.

K.T

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lợi.

* Ngày 25-7, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cùng Ban Chỉ huy CAQ và các đội nghiệp vụ đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lợi (1921, trú P. Hòa Hải). Dịp này, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Hải và Hòa Quý; đồng thời thăm, tặng quà các Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn quận, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ CAQ cũng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng.

T.D

Hội phụ nữ CATP Đà Nẵng thăm Mẹ Ngô Thị Bé.

* Ngày 25-7, Trung tá Lê Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng cùng đoàn công tác gồm các y - bác sĩ thuộc Bệnh xá CATP đến thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các mẹ VHAH trên địa bàn xã Hòa Liên, Hòa Bắc (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) gồm: Mẹ Ngô Thị Liễu (93 tuổi); Mẹ Nguyễn Thị Cận (102 tuổi); Mẹ Lê Thị Láo (89 tuổi), Ngô Thị Bé (89 tuổi).

Ngọc Quốc

Đoàn đại biểu Q. Thanh Khê đặt vòng hoa tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ.

* UBMTTQ Việt Nam Q.Thanh Khê; đại diện các lực lượng vũ trang và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam 10 phường trên địa bàn quận đã dự lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ, Bia tưởng niệm Chiến thắng Yên Khê; dâng hương khu lưu niệm Mẹ Nhu và Nhà bia Liệt sĩ Thanh Khê Đông.

P.K

Quy tập được 3 hài cốt ở thôn Như Lệ, vùng đất chịu nhiều đau thương trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.

Quảng Trị - Ngày 25 - 7, Đội 584 thuộc BCHQS tỉnh tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, TX Quảng Trị) sau khi đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ ở đây. Cụ thể, qua tin báo của bà Trần Thị Cúc (91 tuổi, trú thôn Như Lệ), Đội 584 được yêu cầu khẩn trương khảo sát, quy tập và cất bốc được 3 hài cốt kèm nhiều di vật bộ đội như tăng ni-lông màu xanh, ba lô, ca inox, nút áo... Thu thập thêm nhiều thông tin, bước đầu xác định đây là hài cốt của bộ đội Giải phóng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn CA Quảng Trị do Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc CA tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại NTLS quốc gia Đường 9, Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị và Bia tưởng niệm các liệt sĩ của Tổ điệp báo T65 ở xã Hải Lệ (TX Quảng Trị).

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_209986_nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-si.aspx