Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QÐND Việt Nam

Ngày 17-12, tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019); 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự, có Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin tới các đại biểu một số nội dung chính về tình hình thế giới, khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Ðồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác sẽ tiếp tục đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; mong các đồng chí tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Ngày 17-12, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, trao 20 suất quà tặng các đối tượng chính sách tại xã Tam Phú và xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ).

Ngày 17-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam) khai mạc triển lãm chuyên đề “Quân với dân một ý chí”.

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ sâu sắc, gắn bó bền chặt quân - dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 12.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42620502-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-q%C3%B0nd-viet-nam.html