Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Hưởng ứng 'Tuần lễ Áo dài' từ ngày 1 đến 8-3 do Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động trên toàn quốc, nhằm góp phần lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam; các cán bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam, hội LHPN các tỉnh, thành phố và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhiều cơ quan đã đồng loạt mặc áo dài đến công sở.

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 đến 8-3 do Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động trên toàn quốc, nhằm góp phần lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam; các cán bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam, hội LHPN các tỉnh, thành phố và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhiều cơ quan đã đồng loạt mặc áo dài đến công sở.

* Ngày 3-3, tại Cần Thơ, T.Ư Hội LHPN Việt Nam phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Hội LHPN thành phố Cần Thơ tổ chức khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương.

Theo đó, Văn phòng OSSO tập trung vào các dịch vụ, như: Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về y tế, pháp lý, tâm lý, giáo dục, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dạy con; nâng cao năng lực phát triển toàn diện cho phụ nữ di cư; cung cấp các thông tin cần thiết cho phụ nữ di cư về chế độ, chính sách hỗ trợ; các chương trình, đề án của Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ; kết nối giữa các phụ nữ di cư, giữa phụ nữ di cư với các sở, ngành, tổ chức, địa phương. Đồng thời, xây dựng mạng lưới các sở, ngành, các cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hình ảnh, tài liệu, hiện vật với chủ đề Ký ức và di sản.

Tại buổi lễ, bảo tàng đã tiếp nhận các hình ảnh, tài liệu, hiện vật của 23 cá nhân gồm nhà hoạt động ngoại giao, phóng viên ảnh, nữ bác sĩ và các nhà thiết kế thời trang áo dài... Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tập thể nhằm sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hóa. Những tài liệu hình ảnh, hiện vật mà các tác giả trao tặng góp phần bổ sung thêm kho tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và quảng bá về văn hóa, di sản gắn với người phụ nữ Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản Việt Nam trong mỗi người dân.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-637262/